Chile tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau động đất

Vị trí trận động đất tại Chile
Vị trí trận động đất tại Chile
TP - Sau trận động đất mạnh 8,2 độ richter khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương nặng, chính quyền Chile hôm 2/4 tuyên bố hai vùng phía bắc là khu vực thảm họa.

Trận động đất xảy ra hôm 1/4 (giờ địa phương) khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Những đợt sóng biển cao tới 2,1m giội vào một số khu vực. Ít nhất 8 trận dư chấn mạnh xảy ra vài giờ sau trận động đất, đáng kể nhất là cơn dư chấn mạnh 6,2 độ richter. Một số nơi bị cắt điện, hỏa hoạn và lở đất.

Chính phủ tuyên bố vùng thảm họa ở thành phố Tarapaca, Arica và Parinacota nhằm “tránh tình trạng cướp bóc và rối loạn”, BBC đưa tin. Khoảng 300 nữ tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù ở thành phố cảng Iquique và mới có 26 trong số đó bị bắt lại.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đưa ra cảnh báo ban đầu đối với Chile, Peru, Ecuador, Colombia và Panama. Nhưng sau đó tất cả cảnh báo được dỡ bỏ, ngoại trừ đối với Chile và Peru. Chính quyền Chile cho biết đã yều cầu người dân sơ tán hết khỏi khu vực ven biển. Tối qua, khoảng 900.000 người sơ tán đã trở về nhà.

Theo Theo BBC, Xinhua
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.