Chile: Xác định nạn nhân thiệt mạng do động đất

Người dân thành phố Coquimbo, Chile chạy ra đường sau trận động đất. Ảnh: 24horas
Người dân thành phố Coquimbo, Chile chạy ra đường sau trận động đất. Ảnh: 24horas
TPO - Ít nhất một người thiệt mạng, 15 người khác bị thương trong trận động đất xảy ra tại Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Chile vào tối qua, ngày 16/9 (giờ địa phương).

Hãng Lenta dẫn nguồn trang 24horas của Chile cho biết, trận động đất xảy ra tại Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Chile vào lúc 19h54 tối 16/9 9 (giờ địa phương).

Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, động đất có tâm chấn cách thủ đô Santiago khoảng 228 km về phía bắc tây bắc và ở độ sâu 8,4 km dưới mặt biển.

USGS ban đầu thông báo trận động đất mạnh 7,9 độ richter, nhưng ngay sau đó nâng lên 8,3 độ richter.

Trong khi đó, thông báo của các cơ quan địa chất Chile xác định trận động đất mạnh 8,4 độ richter.

Sau trận động xuất hiện các dư chấn với cường độ từ 6,2 - 6,4 độ richter. Thủ đô Santiago là nơi chứng kiến các dư chấn rõ nhất với hàng trăm tòa nhà rung chuyển.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết về khả năng xuất hiện về các đợt sóng thần cao ba mét ở bờ biển Chile. Đợt sóng đầu tiên đã chạm bờ biển Chile ít phút sau trận động đất.

Tại thành phố Coquimbo, theo thông báo của Hải quân Chile, chiều cao nhiều đợt sóng khi đánh vào bờ lên tới 4,5 mét.

Cảnh báo của PTWC cũng dự báo các đợt sóng cao khoảng một mét có thể tiếp cận bờ biển của Nga và Nhật Bản.

Thống kê của giới chức Chile, đến thời điểm hiện tại, ít nhất một người thiệt mạng, 15 người khác bị thương do trận động đất gây ra.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG