Chìm phà ở Indonesia, hơn 100 người mất tích

Chìm phà ở Indonesia, hơn 100 người mất tích
Chiếc phà Digoel đã bị chìm trong điều kiện biển động vài giờ sau lúc rời Merauke thuộc tỉnh Papua, khi đang trên đường đến thị trấn Tanah Merah.

Bản kê khai của tàu cho thấy nó chở theo 50 người, nhưng một quan chức đã nói với tờ Jakarta Post rằng một người sống sót cho biết có đến 200 người trên tàu.

Cho đến nay chỉ có 15 người, gồm 2 của thủy thủ đoàn và 13 hành khách, được tìm thấy.

Sumpeno Juono thuộc ủy ban cứu hộ địa phương đã thông báo với hãng thông tấn Associated Press rằng chiếc phà rời Merauke, cách thủ đô Jakarta 3.800 km về phía Đông, chở theo xe cộ, các thiết bị nặng và dầu diesel.

Ông nói con tàu đã chìm nhanh chóng vào hôm thứ Năm và không hề có bất cứ thiết bị an toàn nào. Không rõ đã có bao nhiêu hành khách trên phà.

Ông Juono nói ông tin rằng "con số người mất tích có thể lên đến gần 200".

Ông cho biết là các hoạt động cứu hộ đã bị cản trở do mưa lớn và các con sóng cao đến 4m.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.