Chìm phà ở Nam Sudan, 200 người thiệt mạng

Nhiều người dân Nam Sudan rời bỏ quê hương đi tị nạn.
Nhiều người dân Nam Sudan rời bỏ quê hương đi tị nạn.
TPO - Ít nhất 200 người thiệt mạng trong một vụ chìm phà xảy ra ở Nam Sudan hôm 14/1.

Theo New York Times, có khoảng gần 300 người có mặt trên chuyến phà vượt qua con sông White Nile, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Tất cả đều đang trên đường đi tị nạn khỏi tình trạng bạo lực đang diễn ra căng thẳng ở Nam Sudan.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, do chiếc phà chở quá số người quy định nên dẫn đến tình trạng phà bị chìm. Lực lượng cứu hộ cứu nạn nước này đang tăng cường công tác trục vớt nạn nhân.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, tình hình bất ổn ở Nam Sudan đã khiến 400.000 người rời bỏ quê hương đi lánh nạn. Đến nay, vấn đề bạo lực ở nước này vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Theo Theo New York Times
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.