Chìm tàu cá ở biển Okhotsk, 56 người chết

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa
TPO - Sáng 2/4, một chiếc tàu đánh cá bị chìm ngoài khơi biển Okhotsk phía Tây Bắc Thái Bình Dương khiến 56 người chết, 13 người mất tích. Hiện 1.600 nhân viên cứu hộ, 32 tàu thuyền và máy bay cùng nhiều thiết bị ứng cứu đã được Nga điều động tới cứu hộ chiếc tàu này.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hộ cho biết, tính đến thời điểm 18h ngày 2/4 (giờ địa phương), trong số 132 người có mặt trên boong tàu đánh cá, 119 người đã được đưa lên bờ, trong đó 56 người chết, 13 người mất tích.

Trong tổng số 132 người, có 78 người mang quốc tịch Nga, 54 người nước ngoài. 

Vào buổi chiều, lực lượng cứu hộ cho biết cũng đã phát hiện hai chiếc bè cứu sinh từ chiếc tàu cá “Viễn Đông”.

“Máy bay trực thăng Mi-8 đã phát hiện hai chiếc bè cứu sinh tại vùng tìm kiếm chiếc tàu cá gặp nạn. Không rõ có người trên các bè cứu sinh hay không. Chúng tôi đã cử tàu tìm kiếm tới đó kiểm tra”, đại diện Cục Tình trạng khẩn cấp vùng Kamchatka cho biết.

Liên quan tới sự việc trên, quyền thống đốc vùng Sakhalin, Oleg Kozhemyako tuyên bố, tàu cá “Viễn Đông” bị chìm do các yếu tố kỹ thuật.

“Con tàu đã bị lật nhào do quá tải. Nó chìm rất đột ngột và không kịp phát tín hiệu cấp cứu”, ông O. Kozhemyako nói.

Trước đó, đã có thông tin về việc tàu cá “Viễn Đông” bị chìm do lỗi của thuyền trưởng khi điều khiển con tàu va vào tảng băng trôi gây ngập nước phòng máy và chìm tàu.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG