Congo:

Chìm tàu vào sáng sớm, 26 người thiệt mạng

Hồ Tanganyika.
Hồ Tanganyika.
TPO - Giới chức Congo ngày 13/12 cho biết, ít nhất 26 người thiệt mạng sau một vụ lật tàu tại hồ Tanganyika, đông nam nước này vào sáng sớm hôm 12/12. 

Times of India dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, một chiếc tàu bị lật tại hồ Tanganyika khi đang chở hành khách và hàng hóa từ Kalemie, tỉnh Katanga đến Uvira, tỉnh Nam Kivu vào sáng sớm hôm 12/12.

Bộ trưởng giao thông vận tải Laurent Kahozi Sumba cho biết, lực lượng cứu hộ đã cứu thoát khoảng 221 hành khách. Nguyên nhân lật tàu có thể là do chở quá tải.

Các vụ đắm tàu chết người thường xuyên xảy ra tại Congo, chủ yếu là do chở quá tải, không trang bị áo phao trong khi nhiều người không biết bơi.

Hồ Taganyika là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và nằm ở vùng tiếp giáp giữa Tanzania, Burundi và Zambia.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG