Ấn Độ:

Chìm thuyền, 26 người chết trên sông thiêng

Các nạn nhân may mắn sống sót
Các nạn nhân may mắn sống sót
TPO - RT hôm 15/1 đưa tin, ít nhất 26 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền quá tải bị lật trên sông Hằng ở Ấn Độ.

Con thuyền gặp nạn khi đang chở du khách tham quan lễ hội thả diều ở bang Bihar, gần thành phố Patna vào ngày 14/1.

Lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm người sống sót. Tuy nhiên, đến sáng ngày 15/1, họ vớt được 26 thi thể, theo AFP.

Theo các báo cáo, chiếc thuyền gỗ chở khoảng 40 người. Ngày 15/1, 10 người may mắn sống sót cấp cứu trong bệnh viện đã được xuất viện, trong đó có một em bé 18 tháng tuổi, theo ông Anirudh Kumar, thư ký cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Ấn Độ.

Lãnh đạo bang Bihar, ông Nitish Kumar đã ra lệnh điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng đồng thời hỗ trợ tài chính mỗi gia đình có người thân gặp nạn 400.000 rupee (tương đương khoảng gần 6.000 USD).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hủy bỏ kế hoạch tới thăm Patna hôm 15/1. Ngoài ra, toàn bộ các sự kiện trong 4 ngày lễ hội tiếp theo ở Bahar cũng buộc phải hủy bỏ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.