Chìm thuyền ở Congo, hơn 200 người mất tích

Chìm thuyền ở Congo, hơn 200 người mất tích
TPO - Hơn 200 người mất tích sau khi một chiếc thuyền bị đắm trong hồ Mai-Ndombe ở Cộng hòa Dân chủ Congo tối 26/5, giới chức địa phương thông báo sáng 27/5.

Hiện chưa có con số chính thức về thương vong nhưng các nguồn tin địa phương nói rằng, có hàng chục người sống sót, Xinhua đưa tin.

Một nguồn tin thuộc lực lượng hải quân Congo đóng quân gần địa điểm xảy ra tai nạnh nói rằng, việc thuyền chở quá tải và thiếu phao cứu sinh là nguyên nhân của thảm kịch.

Simon Mboo Wemba, thị trưởng Inongo, nói với các phóng viên tối 26/5 rằng, nhiều người trên thuyền là giáo viên, Herald Scotland đưa tin. Theo báo này, ít nhất 30 người chết, khoảng 200 người bị thương. Thị trưởng nói rằng, các giáo viên đi thuyền để đến chỗ lĩnh lương vì đường bộ trong khu vực rất khó đi.

Giới chức địa phương nói rằng, sau khi thuyền đắm trong điều kiện thời tiết xấu, hơn 80 người sống sót.

Thuyền là phương tiện đi lại chính ở Cộng hòa Dân chủ Congo và thường quá tải hành khách, hàng hóa.

Chìm thuyền ở Congo, hơn 200 người mất tích ảnh 1  Hồ Mai-Ndombe. Ảnh: Mappedia.
MỚI - NÓNG