Chính phủ Anh nguy cơ sẽ đóng cửa

Chính phủ Anh nguy cơ sẽ đóng cửa
Phó thủ tướng Anh Nick Clegg cảnh báo chính phủ Anh có thể phải ngưng hoạt động giống như đồng minh Mỹ.

>Nợ công Mỹ vượt ngưỡng 17.000 tỷ USD
>Ai đẩy nước Mỹ vào khủng hoảng?

Phó thủ tướng Anh Nick Clegg
Phó thủ tướng Anh Nick Clegg. Ảnh: Reuters
 

Trả lời phỏng vấn của tờ The Financial Times (Anh) hôm 19/10, ông Clegg chỉ trích “những thành phần cực đoan” thuộc đảng Bảo thủ đang đẩy đất nước vào tình trạng bế tắc ngân sách như chính phủ Mỹ vừa phải đối mặt mới đây.

“Sẽ là rất tự mãn nếu khẳng định chính phủ Anh không thể bị đóng cửa”, The Financial Times dẫn lời phó thủ tướng Anh.

Ông Clegg cũng nói thêm rằng các chính sách bài xích Liên minh châu Âu (EU) của đảng Bảo thủ, nhằm kéo nước Anh ra khỏi EU, là một hành động “tự sát về mặt kinh tế”.

Được biết, chính phủ Mỹ đã phải ngưng hoạt động một phần trong 16 ngày liên tiếp khi các nghị sĩ trong quốc hội nước này bất đồng về dự luật ngân sách của năm tài khóa 2014.

Khủng hoảng ngân sách của chính phủ Mỹ đã chính thức kết thúc hôm 16.10 sau khi Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách để khôi phục hoạt động của chính phủ và gia hạn quyền vay nợ của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.