Chính phủ Hi Lạp bác tin 'bán đảo trả nợ'

Chính phủ Hi Lạp bác tin 'bán đảo trả nợ'
TPO- Người phát ngôn Chính phủ Hi Lạp George Petalotis, ngày 25 - 6, gửi thư tới Ban biên tập tờ The Guardian (Anh) để bác bỏ thông tin đăng tải trên báo này, rằng Hi Lạp đang dự tính bán đảo để trả bớt nợ nần.

Trước đó, tờ The Guardian tiết lộ, Hi Lạp đã lên kế hoạch bán một số đảo, trong đó có cả một phần đảo du lịch nổi tiếng Mykonos, cho nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Nga.

Trong lá thư gửi tới The Guardian, ông Petalotis nhấn mạnh: "Tôi rất thất vọng trước bài báo sai lầm của tác giả Elena Moya. Thông tin rằng, Chính phủ Hi Lạp muốn bán các đảo là hoàn toàn thiếu chính xác”.

Ông Petalotis cũng cho biết, việc bán một số hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân ở Hi Lạp không phải là điều mới lạ gì từ nhiều năm qua.

“Bài báo càng sai lầm hơn khi ám chỉ Chính phủ Hi Lạp đang đàm phán với các nhà đầu tư Trung Quốc và Nga nhằm bán rẻ đất ở Rhodes, trong khi đó là những giao dịch bất động sản thương mại không liên quan tới Nhà nước Hi Lạp. Thông tin của Moya dựa trên sự đồn đoán vô căn cứ”- ông Petalotis nói.

Nội dung thư của người phát ngôn Petalotis khẳng định, ám chỉ xa xôi rằng Hi Lạp đang cân nhắc bán rẻ một số hòn đảo do Nhà nước không có khả năng phát triển cơ sở hạ tầng hoặc không quản lý hết là “ sai sự thật và mang tính sỉ nhục”.

Theo ông Petalotis, những lời lẽ trên khiến người ta nghi ngờ về động cơ của việc xuất bản bài báo này ngay trên trang nhất tờ The Guardian.

Bức thư kết luận: "Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, Hi Lạp không nhận gói cứu trợ từ EU và IMF mà đó là một khoản vay sẽ được hoàn lại. Trong tương lai, tôi hy vọng ban biên tập kiểm tra kỹ thông tin trước khi cho đăng tải những kiểu bài báo khiêu khích như vậy".

Hi Lạp, quốc gia đang rơi vào khủng hoảng nợ công, từng phản ứng mạnh mẽ trước những thông tin tương tự trên báo chí Đức mấy tháng gần đây.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.