Báo Straits Times cho hay, mục tiêu của lệnh cấm là giảm bạo lực trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng năm tới. Hồi đầu tháng, đã có một số ứng cử viên cho các vị trí chính quyền cấp địa phương bị bắn.
Nhiều chính trị gia ở Philippines có quân đội riêng - Ảnh: blogspot.com |
Theo quyết định, do Ủy ban Bầu cử đưa ra, mọi giấy phép mang súng nơi công cộng cũng bị ngưng lại. Lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến 1,2 triệu người hiện có giấy phép sử dụng súng và chỉ lực lượng an ninh và vệ sỹ chuyên nghiệp được cấp phép mới có quyền mang súng nơi công cộng.
Trong một diễn biến liên quan, thứ tư vừa rồi, Tổng thống Gloria Arroyo chỉ định một thẩm phán tòa án tối cao đã về hưu đứng đầu một ủy ban độc lập chuyên đề xuất các biện pháp tước vũ khí những nhóm vũ trang của gia đình các chính trị gia và những nhân vật có thế lực ở các địa phương trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng năm.