Chính phủ Trung Quốc yêu cầu cải tổ công nghiệp sữa

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu cải tổ công nghiệp sữa
TPO - Trong cuộc họp chính phủ ngày 17/9, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã yêu cầu tiến hành cuộc kiểm tra toàn diện các sản phẩm sữa trên toàn quốc và tiến hành cải tổ ngành công nghiệp sữa nước này.

>> Sữa melamine thật sự đáng sợ
>> Vụ sữa giả: Xếp hàng đòi công ty Tam Lộc bồi thường

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu cải tổ công nghiệp sữa ảnh 1

Các siêu thị tại Trung Quốc đang được lệnh thu hồi tất cả các sản phẩm sữa của công ty sữa Sanlu. (Ảnh Tân Hoa Xã)

Theo chính phủ Trung Quốc, việc phát hiện các sản phẩm sữa chứa các thành phần độc hại của tập đoàn Sanlu vừa qua cho thấy sự hỗn loạn trong ngành công nghiệp sữa cũng như các lỗ hổng trong việc quản lý và giám sát ngành này.

Trung Quốc cho rằng, đây là một bài học kinh nghiệm cần phải nhanh chóng tiếp thu mà trước mắt phải cải thiện hệ thống giám sát, kiểm tra chất lượng cũng như tăng cường quản lý ngành công nghiệp sữa.

Chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra 6 quyết định và yêu cầu lãnh đạo các cấp phải nghiêm chỉnh thực hiện, trong đó có các yêu cầu về tăng cường giám sát, thắt chặt quản lý các công ty sữa, hỗ trợ nông dân nuôi bò sữa nâng cao chất lượng và tập trung cứu chữa những nạn nhân của sữa độc hại.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân chính xác của vụ sữa độc hại và đưa những kẻ phạm tội ra trừng trị trước pháp luật.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, cho đến nay, đã có 3 trẻ chết do các sản phẩm sữa độc hại gây ra, 6.244 trẻ khác đang mắc các chứng bệnh liên quan trực tiếp tới các sản phẩm sữa nêu trên.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, Chinadaily

MỚI - NÓNG