Chính quyền Trump 'đặt dấu chấm hết' cho chiến lược xoay trục Thái Bình Dương?

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton
Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton
TPO - Một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chiến lược tái cân bằng ở Thái Bình Dương, còn được gọi là xoay trục sang Thái Bình Dương được chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama khởi xướng, đã chấm dứt.

Khi được báo giới phỏng vấn đề tương lai chính sách cân bằng ở Thái Bình Dương (còn được gọi là cân bằng ở châu Á), quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton cho biết, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump sẽ có kế hoạch riêng cho khu vực này, ngay cả khi kế hoạch cụ thể chưa hình thành, theo Defense News.

"Xoay trục, tái cân bằng, là những thuật ngữ được dùng để mô tả chính sách với châu Á của chính quyền trước. Tôi nghĩ các bạn mong đợi chính quyền mới sẽ có chiến lược riêng của mình. Nhưng chúng tôi chưa có chi tiết về chiến lược mới", bà Thornton nói.

Tuy nhiên, trước chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới khu vực châu Á- Thái Bình Dương, bà Thornton nhấn mạnh rằng chính quyền mới sẽ vẫn duy trì các cam kết của Mỹ đối với khu vực này.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia và hoạt động tích cực ở châu Á. Nền kinh tế châu Á rất quan trọng đối với sự thịnh vượng và phát triển của Mỹ, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với các vấn đề như thương mại công bằng, thương mại tự do và những thách thức an ninh khu vực như Triều Tiên; thúc đẩy hòa bình và ổn định dựa trên tinh thần xây dựng và tôn trọng luật lệ ở châu Á", Thornton nói.

Euan Graham, giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Học viện Chính sách Quốc tế Lowy, Australia, cho biết còn quá sớm để đánh giá mối quan hệ của chính quyền mới với các nước châu Á- Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng tình trạng không rõ ràng có thể xảy ra bởi “khoảng trống chính sách” vì đội ngũ nhân viên của ông Trump còn thiếu kinh nghiệm.

Quan điểm của Tổng thống Trump đối với vấn đề xoay trục châu Á đã khá rõ ràng, khi ông gạt bỏ các quyết định liên quan đến khu vực này dưới thời ông Obama.

Minh chứng rõ ràng nhất là quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được cựu Tổng thống Obama và Bộ trưởng Quốc phòng thời đó là ông Ash Carter ủng hộ.

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.