Chính trị gia gốc Việt trở thành Phó Thủ tướng Đức

Chính trị gia gốc Việt trở thành Phó Thủ tướng Đức
TP - Theo TTXVN ngày 13-5, với 95% số phiếu ủng hộ, Đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP) đã bầu ông Philipp Roesler, 38 tuổi, người Đức gốc Việt Nam, làm tân Chủ tịch Đảng, thay người tiền nhiệm là Ngoại trưởng Guido Westerwelle.
Chính trị gia gốc Việt trở thành Phó Thủ tướng Đức ảnh 1

FDP là một đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel, do đó ông Roesler sẽ thay ông Westerwelle trở thành Phó Thủ tướng Đức.

Ngày 12-5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cải tổ nội các và bổ nhiệm ông Roesler làm bộ trưởng kinh tế và công nghệ. Trước đó, ông Roesler giữ chức bộ trưởng y tế và sau đó vị trí này được chuyển giao cho ông Daniel Bahr.

Ông Roesler sinh ngày 24-2-1973 tại Sóc Trăng, được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi khi mới 8 tháng tuổi. Ông gia nhập đảng khi 18 tuổi và nhanh chóng trở thành chủ tịch đoàn thanh niên và tổng thư ký FDP ở bang Niedersachsen.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG