Cho bạn gái uống thuốc ngủ để thoải mái chơi điện tử

Một chàng trai Đức bị phạt 550 USD vì cho bạn gái uống thuốc ngủ để chơi điện tử
Một chàng trai Đức bị phạt 550 USD vì cho bạn gái uống thuốc ngủ để chơi điện tử
TPO - Tòa án Đức vừa phạt một chàng trai 23 tuổi 550 USD vì cho bạn gái uống thuốc ngủ để thoải mái chơi điện tử với bạn.

“Tôi chỉ cho 4 hay 5 giọt vào tách trà của cô ấy”, chàng trai khai trước tòa án ở Castrop-Rauxel, Ruhr, Đức, theo nhật báo Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Tháng 8/2014, chàng trai này đang chơi điện tử với bạn thì bạn gái trở về nhà lúc 10h tối sau một ngày làm việc bận rộn. Cô gái lúc đó chỉ muốn yên tĩnh, không bị âm thanh điện tử làm phiền. Sau khi uống trà pha thuốc ngủ, cô ngủ đến tận trưa ngày hôm sau.

Cô gái 24 tuổi nói trước tòa: “Tôi lái xe đi làm trong tình trạng ngủ gật”, cô cũng cho biết, thời điểm này bạn trai của cô có sử dụng ma túy nên họ chia tay không lâu sau đó. Kết quả phân tích tóc của cô gái cũng xác nhận cô bị đánh thuốc ngủ.

Thẩm phán nói: “Bạn gái của cậu thực sự đã có một giấc ngủ rất dài và sâu, không bị ảnh hưởng tới tính mạng nhưng đây rõ rang là một vụ tấn công có tính toán trước”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.