Chợ Iraq bị tấn công làm 42 người chết

Chợ Iraq bị tấn công làm 42 người chết
Ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ tấn công vào một khu chợ tại thị trấn Mahmoudiya, miền Nam Baghdad.
Chợ Iraq bị tấn công làm 42 người chết ảnh 1

Vụ tấn công đã khiến cho cả thị trấn bàng hoàng.

Các quan chức cảnh sát đưa ra các thông tin khác nhau về vụ tấn công thế nhưng các nhân chứng nói đã thấy giao tranh dữ dội và những tiếng nổ khủng khiếp.

Trong số các nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em. Nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công còn chưa rõ.

Thị trấn Mahmoudiya vốn có cả người Shia và người Sunni đã xảy ra nhiều vụ tấn công mà nạn nhân đa phần là người Shia.

Các nguồn tin cảnh sát địa phương nói khu chợ đã bị tấn công bằng đạn pháo, sau đó các tay súng đã tràn vào chợ, bắn vào các cửa hiệu và người dân.

Tuy nhiên quan chức ở Baghdad thì nhận định vụ này là do bom xe gây ra.

Hãng thông tấn Associated Press tường thuật ba lính Iraq bị bắn chết tại một điểm kiểm soát tại thị trấn ngay trước vụ tấn công khu chợ.

Các phóng viên nói vụ tấn công đã khiến cho cả thị trấn bàng hoàng.

Căng thẳng ở phía Bắc

Vào chiều Chủ nhật, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát tại một quán cà phê ở thị trấn Tuz Khurmatu, cách Baghdad 170 km về phía Bắc.

Cảnh sát cho biết quán cà phê này nằm gần một giáo đường Shia trong khu vực đông người Turkmen.

Hai cộng đồng Turkmen và Kurd ở khu vực này từ lâu đã có mâu thuẫn thế nhưng nguyên nhân vụ tấn công hiện chưa rõ.

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, khoảng 100 người Iraq đã bỏ mạng trong các vụ bạo lực.

Theo BBC

MỚI - NÓNG