Cho vay tiền mua vắc-xin COVID-19

Trung Quốc và nhiều nước đang chạy đua sản xuất vắc-xin COVID-19
Trung Quốc và nhiều nước đang chạy đua sản xuất vắc-xin COVID-19
TP - Trong một hội nghị trực tuyến ngày 23/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thông báo nước này sẽ dành 1 tỷ USD cho các nước Mỹ Latin và Caribbea vay để mua vắc-xin COVID-19, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico.

“Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng vắc-xin do Trung Quốc sản xuất sẽ phục vụ cộng đồng và ai cũng được tiếp cận, và Trung Quốc sẽ dành 1 tỷ USD để hỗ trợ các nước khu vực tiếp cận vắc-xin”, thông cáo nói. Trong cuộc họp báo ngày 23/7, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cảm ơn Trung Quốc về khoản vay.

 Hội nghị trực tuyến hôm 23/7 do Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard và ông Vương Nghị đồng chủ trì, với sự tham gia của những người đồng cấp từ Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Panama, Peru, Trinidad và Tobago, cùng Uruguay, CNN đưa tin.

 Trước hội nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng trong thời gian xảy ra đại dịch, “Trung Quốc cùng các nước Mỹ Latin và Caribbea dù cách xa nhau về địa lý nhưng đã sát cánh chống lại kẻ thù chung và tiến hành các hoạt động hợp tác thực chất và hiệu quả vì lợi ích của người dân”. Ông Uông nói rằng hội nghị sẽ “củng cố sự đồng thuận giữa hai bên trong cuộc chiến chung với đại dịch, củng cố tin tưởng chính trị, duy trì chủ nghĩa đa phương” và xây dựng một cộng đồng tương lai chung ở khu vực.

Mỹ Latin trở thành tâm dịch COVID-19 từ cuối tháng 5. Thống kê của ĐH John Hopkins từ tuần trước cho thấy các nước Mỹ Latin và Caribbea có số người chết vì virus corona nhiều hơn Mỹ và Canada.

Brazil có số ca mắc cao thứ hai toàn cầu, sau Mỹ, với hơn 2,2 triệu bệnh nhân. Peru, Chile và Mexico cũng nằm trong top 10 nước có nhiều ca mắc nhất. Virus đang lây lan ở Venezuela, nơi hệ thống y tế không thể hoạt động bình thường vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Hãng công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm vắc-xin giai đoạn 3, trong khi sản phẩm của ĐH Oxford và hãng dược AstraZeneca cũng đang ở giai đoạn này.

Các nhà nghiên cứu trên thế giới đang phát triển khoảng 165 loại vắc-xin chống virus corona, trong đó 27 loại đang được thử nghiệm trên người. Các loại vắc-xin thường mất nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm trước khi được tiêm đại trà, nhưng giới nghiên cứu đang chạy đua để có thể sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 hiệu quả và an toàn vào năm sau.

Thông tin về việc Trung Quốc cho các nước Mỹ Latin và Caribbea vay tiền mua vắc-xin xuất hiện trong bối cảnh quan hệ của Trung Quốc với Mỹ đang rơi tự do, quan hệ với hàng loạt nước khác như Anh, Ấn Độ, Úc và Canada trở nên căng thẳng, khiến Trung Quốc rơi vào tình thế khó khăn trong lúc dịch COVID-19 trong nước chưa được dập tắt hoàn toàn và lũ lụt nghiêm trọng hoành hành ở nhiều tỉnh thành.

Thành phố cảng Đại Liên với gần 6 triệu dân của Trung Quốc hôm qua thông báo sẽ triển khai xét nghiệm hàng loạt để phát hiện những ổ dịch nhỏ. Báo chí Trung Quốc cho biết nhiều khu dân cư sẽ bị phong toả. Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh, phát hiện 3 ca bệnh trong những ngày gần đây sau gần 4 tháng không phát hiện trường hợp nào.

Số ca COVID-19 ở Mỹ đã vượt mốc 4 triệu. Số người chết vì bệnh này ở Ấn Độ đã lên đến 30.601, vượt qua Pháp, và có thêm 50.000 ca bệnh chỉ sau 1 đêm.

MỚI - NÓNG