Choáng váng với vị bác sĩ muốn cưới vợ tư để có đủ 100 con

Bức hình Sardar Haji Jan Mohammad Khilji chụp cùng hai con hồi tháng 3 vừa qua - Ảnh: AFP.
Bức hình Sardar Haji Jan Mohammad Khilji chụp cùng hai con hồi tháng 3 vừa qua - Ảnh: AFP.
Đã có 35 đứa con và 3 người vợ, anh chồng Pakistan đang quyết tâm cưới thêm vợ để có đủ 100 con. 

Theo AFP, nhật báo Pakistan Dawn News và một số báo Ấn Độ như India Today, IndianExpress, anh Sardar Haji Jan Mohammad Khilji, 46 tuổi người Pakistan chưa bao giờ gặp khó khăn về tài chính trong việc duy trì gia đình khổng lồ với gần 40 người của mình. 

Làm bác sĩ kiêm doanh nhân, Jan có một phòng khám chuyên chữa các bệnh lặt vặt như đau đầu, sốt... Jan thu của mỗi bệnh nhân 2,3 USD cho một lần khám nhưng thường xuyên miễn phí cho người nghèo. 

Gia đình Jan đang sống trong một ngôi nhà có 12 phòng, trong đó có 5 phòng ngủ tại ngoại ô thành phố Quetta, thuộc tỉnh Balochistan. Một tháng, họ tiêu hết khoảng 1.500 USD, gấp 10 lần mức sống trung bình của người dân trong vùng. Khó khăn duy nhất với Jan là thường quên tên bọn trẻ. 

Jan cho biết, trong gia đình mình, 3 bà vợ chung sống hòa bình với nhau, các bà vợ cũng ủng hộ mục tiêu lấy thêm vợ, sinh thêm con của chồng nhưng Jan từ chối cho các nhà báo tiếp xúc với họ. Bên cạnh đó, trên báo chí, ít nhất hai đứa con lớn của Jan cũng ủng hộ bố. Đó là cô con gái cả Shagufta Nasreen, 16 tuổi và cậu con trai Mohammed Esa, 13 tuổi. Cậu bé thậm chí dự đoán bố có thể sẽ có hơn 100 đứa con.

Choáng váng với vị bác sĩ muốn cưới vợ tư để có đủ 100 con ảnh 1

Gia đình đông đúc của Jan - Ảnh: AFP.

Lý do khiến Jan mong muốn có một gia đình đông đúc là bởi ông chỉ có một người anh em trai: "Lúc lớn lên, tôi rất buồn vì thực tế đó. Tôi luôn muốn có một gia đình lớn". Jan đặt mục tiêu có 100 đứa con vì tin rằng như thế sau khi chết sẽ được lên thiên đường. 

Jan cũng thừa nhận, khi bọn trẻ lớn, mình khó lòng đáp ứng các đòi hỏi về tài chính. Jan đang lên kế hoạch nhờ chính phủ hỗ trợ. "Nếu chính phủ từ chối, tôi sẽ cầu nguyện Chúa Trời giúp đỡ".

Ở bên ngoài ngôi nhà của Jan có treo một bức tranh có in hình chiếc giường đôi, một biểu tượng mà Jan đã sử dụng để tranh cử một chức vụ ở địa phương năm 2013 (tuy đã thất bại). Jan nói, biểu tượng này "biểu thị niềm vui đặc biệt và ý nghĩa trong cuộc sống của tôi".

Theo luật của đạo Hồi, đàn ông Pakistan được phép lấy 4 vợ. Tuy nhiên, để thực hiện được việc đó, người chồng cần phải có sự đồng ý của người vợ đầu và hội đồng trọng tài phân xử. 

Trên tờ AFP, Rafia Zakaria, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, cho biết kinh Koran cho phép một người đàn ông có thể có nhiều hơn một vợ với điều kiện anh ta phải đối xử công bằng tuyệt đối giữa những người vợ. Tuy nhiên sự “công bằng tuyệt đối” là điều không thể xảy ra.

Choáng váng với vị bác sĩ muốn cưới vợ tư để có đủ 100 con ảnh 2 Jan và đàn con đông đúc - Ảnh: AFP.
Tình trạng đa thê ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ và trẻ em. Các nghiên cứu cho thấy tình trạng đa thê có thể gây ra "sự buồn phiền và thất vọng" giữa các bà vợ, còn những đứa trẻ thường phải đấu tranh để được cha biết tới. Ngoài ra, đa thê cũng có thể dẫn tới những tranh chấp pháp lý nghiêm trọng về đất đai và quyền lợi sau khi người cha qua đời.

Với trường hợp của Jan, ba cuộc hôn nhân đều do cha mẹ sắp đặt. Jan kết hôn lần đầu năm 26 tuổi. Năm 27 tuổi ông lấy thêm hai vợ nữa. Bà hai và bà ba về nhà chồng chỉ cách nhau 5 tháng. Sau khi câu chuyện của Jan được truyền thông Pakistan đăng tải, người đàn ông 3 vợ 35 con này nhận được nhiều lời đề nghị kết hôn qua mạng xã hội. Người ta dự đoán rất có thể đám cưới với người vợ thứ 4 của Jan có thể thành nhờ "bà mai" Facebook.


Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.