Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham

TPO - Việc tổ chức các bữa tiệc tiêu khiển tại Cung điện Buckingham (Anh) chưa bao giờ là việc đơn giản. Quá trình chuẩn bị mỗi bữa tiệc dành cho 170 khách lên tới 10 ngày bao gồm hàng trăm công đoạn, nghi thức cầu kì.
Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 1 Một cuộc triển lãm trưng bày hậu trường những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham đã được mở ra trong phạm vi chương trình mở cửa Cung điện đón khách tham quan được tổ chức tại đây vào mùa hè hàng năm. 
Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 2 Triển lãm này mang đến cho người xem một cái nhìn cận cảnh về những gì diễn ra phía sau những buổi tiệc hoành tráng được tổ chức bởi Nữ hoàng Anh.
Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 3

Mỗi bữa tiệc tại điện Buckingham thường có 170 khách, mất tới 10 ngày chuẩn bị và 76 nhân viên làm việc liên tục. 

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 4

Vật dụng được sử dụng cho bữa tiệc bao gồm 1.700 chiếc dao dĩa sang trọng (mỗi bộ dao dĩa được sắp xếp cách nhau chính xác 46 cm), 1.104 chiếc cốc (6 chiếc cốc cho mỗi vị khách để dùng 6 loại đồ uống khác nhau gồm nước, rượu sâm banh cho bánh mì nướng, rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu sâm banh hay rượu ngọt)… Tất cả những vật dụng ấy được lấy từ bộ sưu tập của vua George IV, được đặt trên chiếc bàn có chiều dài tổng cộng 53m. Sau bữa tiệc, toàn bộ 4.000 vật dụng mà các vị khách dùng sẽ được rửa sạch hoàn toàn bằng tay.

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 5

Hầm rượu vang của Nữ hoàng chứa tới 25.000 chai rượu quý. Một số chai trong đó cũng được trưng bày trong triển lãm lần này. 
Trong đó, chai rượu cổ nhất là một chai vang Sherry được sản xuất năm 1660 nhưng gần như sẽ không bao giờ và không ai được phép uống nó. 

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 6

 Vào đêm diễn ra bữa tiệc, 76 nhân viên sẽ phải tập trung hết sức. Họ làm theo hiệu lệnh từ một hệ thống đèn báo hiệu bí mật, trong đó đèn xanh nghĩa là “chờ phục vụ” còn đèn vàng nghĩa là “mang đồ ăn lên”.

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 7

Mỗi bữa ăn được chia thành 4 khâu: khai vị, món chính, tráng miệng và cuối cùng là phục vụ hoa quả theo mùa. Các đầu bếp Hoàng gia luôn phải sáng tạo các món ăn của mình sao cho phù hợp nhất với các vị khách, đặc biệt là khi Cung điện đón khách nước ngoài. Mới đây, khi Tổng thống Singapore thăm Cung điện Buckingham, ông đã được phục vụ một món ăn đặc biệt sử dụng nguyên liệu là quốc hoa của Singapore – món hoa lan tẩm đường.

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 8

Nữ hoàng Anh – ngôi sao của bữa tiệc – luôn được coi là trung tâm của mọi sự chú ý. Do đó bà phải cực kì chú ý đến trang phục của mình. Phòng may riêng của Nữ hoàng sẽ được tái hiện trong triển lãm.

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 9

Những bộ trang phục từng được Nữ hoàng Anh mặc trong các sự kiện quan trọng cũng sẽ được trưng bày.

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 10

Đây là những bộ váy dạ hội lộng lẫy thường được Nữ hoàng mặc trong các buổi tiệc tối.

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 11

Bên cạnh những bộ trang phục sang trọng là chiếc được chế tác từ năm 1888 với 488 viên kim cương. Hoàng hậu Alexandra (vợ của Vua Edward VII) đã yêu cầu các nhà kim hoàn chế tác chiếc vương miện này theo cảm hứng từ “kokoshnik”, một chiếc khăn đội đầu của các thiếu nữ vùng Taiga. 

Choáng với những bữa tiệc xa hoa ở điện Buckingham ảnh 12

Cùng với nó là bộ dây chuyền và khuyên tai được sản xuất từ thời Nữ hoàng Victoria. Những món trang sức này được Nữ hoàng Elizabeth đeo vào những sự kiện quan trọng của nhà nước. Triển lãm đặc biệt này được mở cửa đến ngày 27/9 năm nay.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG