Chơi chó trong tết Tuất

Chơi chó trong tết Tuất
Để mừng năm mới con chó, Thượng Hải đã mở chiến dịch quảng bá các kiểu kinh doanh liên quan đến ông bạn bốn chân này nhằm thu hút khách du lịch.
Chơi chó trong tết Tuất ảnh 1

Mô hình các chú chó trang trí trong công viên ở Bắc Kinh

Một cuộc triển lãm mang tên "Khi chó gặp người" mở cửa tại Bảo tàng Khoa học Công nghệ hôm 20/1. Các nghệ sĩ sẽ trưng bày các tác phẩm mô tả mối quan hệ vừa thân thiết vừa xa cách giữa loài người và các chú khuyển. Khách tham quan có dịp xem và chơi các đồ chơi liên quan đến chó, nặn chó bằng đất sét hoặc vẽ các con vật bằng bút lông với mực.

Tại Công viên hoang dã Thượng Hải, chương trình "Chơi chó năm Tuất" đang được gấp rút chuẩn bị. Trong chương trình có một Triển lãm các loài chó hiếm, gồm hơn 20 loài chó quý hiếm trên thế giới. Chúng sẽ biểu diễn thể dục nghệ thuật trên một sân khấu đặc biệt để khách thưởng lãm.

Trong một chương trình khác trên tầng thứ 88 tòa nhà Jinmao Mansion, khách tham dự được chứng kiến tài nghệ của những chú chó ngửi ma túy và bom. Sô diễn này được đánh giá là của hiếm, không thể tìm được trong ngày thường.

"Thi tìm mặt chó và mặt cá giống nhau" là một chương trình quảng bá khác của khu Bảo tàng hải dương Thượng Hải. Một loạt những loài cá mới có phần đầu giống đầu các chú cún mới được đưa ra trưng bày. Mỗi khách đến khu bảo tồn này vào mùng 1 Tết còn được nhận một món quà đặc biệt.

Theo T. Huyền
Vnexpress/Shanghai Daily

MỚI - NÓNG