Ấn Độ:

Chơi trội, cha thuê hẳn trực thăng cho con rước dâu cách nhà 35km

Chơi trội, cha thuê hẳn trực thăng cho con rước dâu cách nhà 35km
TPO - Một đám cưới ấn tượng đã diễn ra ở quận Ashoknagar của Madhya Pradesh, Ấn Độ. Nhà trai chơi trội bằng cách thuê trực thăng đến rước dâu dù khoảng cách hai nhà chỉ có 35km.

Con trai của ông Jorawar Singh, một nông dân ở Bhurakhedi, Shekhar đã kết hôn với cô Puja của làng Myana lân cận.

Một người nông dân đã quyết định thuê một chiếc máy bay trực thăng cho đám cưới của con trai ông. Ông đã chi 6 nghìn Rupi cho chuyến bay 10 phút đi rước dâu.

Chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống một sân bay đặc biệt được chuẩn bị riêng cho đám cưới linh đình này. Cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an toàn tại sân bay trực thăng, các đơn vị cứu hỏa cũng có mặt. Những thanh niên trong làng đã rất ngưỡng mộ đám cưới này.

Chú rể nghẹn ngào: "Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy như một VIP," Shekhar nói với một đội truyền thông đang chờ anh ta ở sân bay trực thăng. "Mẹ tôi muốn điều này xảy ra," anh nói.

Ý tưởng của cuộc đám cưới này xuất phát từ mẹ chú rể, bà ấy mong muốn cô con dâu mới của gia đình được đón về nhà trong một chiếc trực thăng.

Anh họ của chú rể Brijraj Singh cho biết: "Sau khi tham khảo ý kiến với một số người bạn ở Ashoknagar, chúng tôi đã liên lạc với một công ty ở Delhi và chiếc chopper đã được đặt trước."

Gia đình đã xin cấp phép các quyền cần thiết để thực hiện chuyến bay. "Mặc dù chuyến bay kéo dài 10 phút đã tiêu tốn của chúng tôi 6.000 Rupi (khoảng 2 triệu đồng), nhưng nó đã trở thành khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ trân trọng cả cuộc đời", cô dâu và chú rể nói.

Vì thời tiết ở Gwalior rất tệ, chiếc trực thăng không thể cất cánh đúng giờ đã định. Thay vì 10 giờ sáng, chiếc trực thăng đến rước dâu vào lúc 4 giờ chiều  và sau đó mất 10 phút để đưa cặp vợ chồng về ngôi nhà mà họ sẽ chung sống.

Sự xuất hiện của cô dâu và chú rể bước xuống từ chiếc trực thăng được gia đình và dân làng tiếp đón rầm rộ.
Theo Theo Time Of India
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.