Chồng của sản phụ bị ép phá thai mất tích

Chồng của sản phụ bị ép phá thai mất tích
Báo Nam Hoa Buổi Sáng ngày 26-6 đưa tin anh Đặng Cát Nguyên - 29 tuổi, chồng của sản phụ mang thai 7 tháng bị chính quyền tỉnh Thiểm Tây ép phá thai - đã mất tích từ hôm 24-6.

Chồng của sản phụ bị ép phá thai mất tích

> Đình chỉ ba quan chức vụ ép phá thai bảy tháng tuổi
> Ép phá thai bảy tháng tuổi

Báo Nam Hoa Buổi Sáng ngày 26-6 đưa tin anh Đặng Cát Nguyên - 29 tuổi, chồng của sản phụ mang thai 7 tháng bị chính quyền tỉnh Thiểm Tây ép phá thai - đã mất tích từ hôm 24-6.

Biểu ngữ “Cho dù máu chảy thành sông, cũng không cho phép sinh vượt kế hoạch” tại một ngôi làng hẻo lánh của Trung Quốc. Ảnh: Mop.com
Biểu ngữ “Cho dù máu chảy thành sông, cũng không cho phép sinh vượt kế hoạch” tại một ngôi làng hẻo lánh của Trung Quốc. Ảnh: Mop.com.

“Lần cuối tôi nhìn thấy anh trai tôi là lúc anh đang ngồi cùng chúng tôi. Anh cho biết một số lãnh đạo muốn nói chuyện và đã đi gặp. Từ đó, chúng tôi không thấy anh đâu nữa. Chúng tôi cũng không gọi được số điện thoại di động của anh” - báo này dẫn lời cô Đặng Cát Thái, em chồng của sản phụ Phùng Kiến Mai.

Theo cô Đặng, kể từ khi vụ bê bối bắt ép cô Phùng phá thai lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, cả gia đình cô liên tục bị cơ quan địa phương quấy nhiễu và theo dõi. Anh Đặng Cát Nguyên còn nhiều lần bị chặn đường, đánh đập khi tìm đường lên thủ đô để đưa vụ bê bối này lên đài truyền hình và truyền thông tại Bắc Kinh.

Cô Đặng cho biết việc theo dõi trở nên gắt gao hơn khi anh Đặng trả lời phỏng vấn của tờ báo Stern của Đức về hành động tàn nhẫn của chính quyền địa phương. Cuối tuần qua, hơn 40 người lạ đã tập trung trước cổng bệnh viện tại huyện Trấn Bình để giơ hai biểu ngữ “đánh bọn bán nước”, “đuổi chúng khỏi thị trấn này” nhằm trấn áp tinh thần cả gia đình anh Đặng.

Hồi đầu tháng 6-2012, người dân Trung Quốc sôi sục khi hình ảnh thi thể đầy máu me của một thai nhi 7 tháng nằm cạnh mẹ lan truyền trên mạng. Chính quyền Trấn Bình đã ép cô Phùng phá thai hôm 2-6 do gia đình cô không có khả năng nộp 40.000 nhân dân tệ (khoảng 6.270 USD) tiền phạt vi phạm chính sách một con của Trung Quốc.

Theo Đông Phương
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.