Chốt thời điểm đàm phán mới về hòa bình Syria

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
TPO - Vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa chính phủ Syria và các lực lượng đối lập ở nước này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 11/4 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đài NHK ngày 6/4 dẫn lời người phát ngôn Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva cho biết, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mitsura, sẽ lần đầu tiên tổ chức các cuộc thương lượng riêng rẽ với từng nhóm lớn chống đối chính phủ.

Trước đó vào hôm 5/4, ông De Mistura đã đến thăm Nga trước khi có chuyến công du côi thoi tới Syria, Saudi Arabia và một số quốc gia Trung Đông khác.

Dự kiến, đặc phái viên Liên Hợp Quốc sẽ kêu gọi tất cả các bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc thảo luận nhằm tiến giải pháp chính trị tại Syria.

Ở thời điểm này, Nga khẳng định tiếp tục ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Saudi Arabia ủng hộ các phe phái đối lập ở nước này.

Vòng đàm phán đầu tiên về Syria do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã diễn ra hôm 14/3 sau khi chính phủ Syria và các nhóm chống chính phủ đồng ý ngừng bắn.

Tuy nhiên các cuộc đàm phán bị ngưng trệ sau 10 ngày bởi hai phía không thống nhất về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad và đại diện của chính phủ Syria từ chối thảo luận về việc chuyển giao chính trị.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.