Chú dế dài gần 8 cm sống trong tai người đàn ông

Con dế còn sống dài gần 8 cm được thận trọng lôi ra khỏi tai bệnh nhân. Ảnh: Newsrt.
Con dế còn sống dài gần 8 cm được thận trọng lôi ra khỏi tai bệnh nhân. Ảnh: Newsrt.
Bị ngứa tai một cách kỳ lạ, nam bệnh nhân tại Anh không tin vào mắt mình khi bác sĩ lấy từ tai ông ra con dế còn sống dài 8 cm.

Video lấy con côn trùng ra khỏi tai khiến cộng đồng mạng sửng sốt khi được đăng tải trên mạng. Trong video, bác sĩ thận trọng dùng nhíp lấy con dế đang ngọ nguậy ra khỏi tai bệnh nhân. Việc can thiệp không khéo léo có thể khiến con vật chạy sâu thêm vào bên trong tai gây nguy hiểm.

"Loài dế này phổ biến trên thế giới và chỉ hoạt động vào ban đêm, thường tìm đến những chỗ ẩm thấp. Có khả năng nó đã chui vào tai khi bệnh nhân đang ngủ", Michael Sweet, giảng viên tại Đại học Derby (Anh), chuyên gia về sinh vật học phân tích.

Đây không phải là lần đầu tiên côn trùng có kích cỡ to chui vào tai người. Vào tháng 8, ông Rob Fielding, 43 tuổi, giám đốc tiếp thị tại Buckinghamshire đã phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ khi bị một con bướm đêm bay vào tai lúc ông nằm đọc sách, gây ù tai suốt ba ngày. Đầu năm nay, một bác sĩ Australia cũng bị một con gián to bay vào tai.

Theo Lê Phương

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.