Chú mèo xiêm 30 tuổi 'lên ngôi' mèo già nhất thế giới

Chân dung mèo Scooter
Chân dung mèo Scooter
TPO - Thông thường, mèo sống đến 7 năm đã được coi là già. Thế nhưng, Scooter – một chú mèo xiêm ở Mỹ đã sống khoẻ mạnh tới… 30 năm và vừa được công nhận là chú mèo cao tuổi nhất thế giới còn sống.

Scooter - một chú mèo Xiêm giống đực ở Mansfield (Texas) vừa được tổ chức kỉ lục thể giới Guinness công nhận là chú mèo cao tuổi nhất thế giới còn sống, phá kỉ lục của một chú mèo 26 tuổi có tên Corduroy đến từ bang Oregon.

Scooter sinh ngày 26/3/1986. Tính đến nay, chú đã sống khoẻ mạnh suốt hơn 30 năm tuổi người (tương đương khoảng 138 năm tuổi mèo).

Chủ sở hữu của Scooter – bà Gail Floyd cho biết chú mèo này đã sống với bà kể từ khi sinh ra. Khi còn nhỏ, Scooter thường chơi đùa, nghịch tóc bà chủ Gail, cưỡi lên vai bà và ngồi ở cửa đợi bà đi làm về.

Chú mèo xiêm 30 tuổi 'lên ngôi' mèo già nhất thế giới ảnh 1

Scooter và bà chủ Gail.

Về bí quyết sống lâu của Scooter, bà Gail cho biết chú luôn vận động không ngừng. Scooter thích được sấy khô sau khi tắm và thích ăn thịt gà.

Scooter đã được bà chủ Gail đưa đi du lịch khắp 45/50 bang của Hoa Kỳ. “Nó rất thích đến những chỗ mới và được gặp gỡ mọi người”, bà Gail nói.

Hồi tháng 10/2014, Scooter từng bị gãy chân và phải trải qua một thời gian điều trị khá lâu. Tuy nhiên, bác sĩ thú y của Scooter đã phải công nhận chú là một con mèo có ý chí và nghị lực sống cực kì mạnh mẽ.

Chú mèo xiêm 30 tuổi 'lên ngôi' mèo già nhất thế giới ảnh 2

Scooter luôn thích vận động và có nghị lực sống cực mạnh mẽ.

Chú mèo cao tuổi nhất thế giới từng được sách kỉ lục Guinness ghi nhận là một chú mèo sống ở bang Texas, thọ 38 tuổi 3 ngày vào thời điểm qua đời.

Theo Theo Good Morning America
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.