Chủ tịch Đặc khu hành chính Hong Kong từ chức

Chủ tịch Đặc khu hành chính Hong Kong từ chức
Theo Tân Hoa xã, ngày 28 - 9, Chủ tịch chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), ông Đường Anh Niên thông báo ông đã đệ đơn từ chức và chờ sự phê chuẩn chính thức của Chính quyền Trung ương.

Chủ tịch Đặc khu hành chính Hong Kong từ chức

Theo Tân Hoa xã, ngày 28 - 9, Chủ tịch chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), ông Đường Anh Niên thông báo ông đã đệ đơn từ chức và chờ sự phê chuẩn chính thức của Chính quyền Trung ương.

Chủ tịch chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong Đường Anh Niên
Chủ tịch chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong Đường Anh Niên.
Ảnh: news.gov.hk
 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đường Anh Niên cho biết sáng 28 - 9, ông đã đệ đơn từ chức lên Trưởng Đặc khu Tăng Âm Quyền.

Ông Đường Anh Niên cho biết, sau khi từ chức, ông sẽ cân nhắc khả năng ra tranh cử trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong vào năm tới.

Trưởng Đặc khu Tăng Âm Quyền cùng ngày đã ra tuyên bố ông tôn trọng quyết định của ông Đường Anh Niên và sẽ trình nguyện vọng này lên Chính quyền Trung ương để ông Đường Anh Niên có thể rời nhiệm sở.

Ông Tăng Âm Quyền cho biết ông đã đề nghị Chính quyền Trưng ương cử ông Tôn Minh Dương làm quyền Chủ tịch chính quyền Đặc khu trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ông Đường Anh Niên làm việc tại chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong từ năm 2002, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng là Vụ trưởng Vụ Thương mại, Công nghiệp và Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Chủ tịch chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.