Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ

Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ
TP - Đêm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc (LHQ) và các sự kiện cấp cao liên quan tại New York, Mỹ từ ngày 24 đến 28/9, theo lời mời của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. 

Hội nghị Thượng đỉnh LHQ thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững là hội nghị lớn nhất của LHQ kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh LHQ năm 2000 thông qua các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Gần 170 nguyên thủ, thủ tướng các nước đã đăng ký tham dự.

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước sẽ thông qua Chương trình nghị sự toàn cầu mới về phát triển, tạo khuôn khổ và định hướng chiến lược về phát triển bền vững từ nay đến năm 2030.

Tại hội nghị lần này, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững; cùng các nước trao đổi, thông qua các định hướng phát triển mới của LHQ thời gian tới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có bài phát biểu tại Phiên toàn thể; dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, Sự kiện cấp cao về Nông thôn mới do UNDP, OECD và Hàn Quốc tổ chức. Trong thời gian ở New York, Chủ tịch nước cũng dự, phát biểu tại phiên Đối thoại Chính sách với Hội Châu Á, Hội nghị thường niên Quỹ Sáng kiến toàn cầu, Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm chính thức Cuba từ ngày 28 đến 30/9, theo lời mời của Chủ tịch nước Cuba Raul Castro Ruz.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.