Chủ tịch nước dự kỷ niệm Chiến tranh Vệ quốc

TP - Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Nga (từ ngày 7 đến 10/5), sau đó thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Séc (10-13/5) và thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan (13-15/5). 

Chuyến đi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nga, Séc và Azerbaijan; trao đổi với lãnh đạo các nước về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của nhau cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững; thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả; vận động các nước tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở sở tại. 

Ngày 9/5, Nga và nhiều nước khác sẽ tổ chức mít-tinh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ngày 6/5, Chánh văn phòng Tổng thống Nga thông báo, 26 vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ, cũng như người đứng đầu các tổ chức quốc tế, gồm cả Liên Hiệp Quốc, đã chính thức xác nhận tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Năm 2001, Việt Nam và Nga ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược. Năm 2012, Việt Nam và Nga ra Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ chính trị Việt-Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố.

 Kể từ năm 1991, hai nước ký kết hơn 100 văn kiện hợp tác thuộc tất cả lĩnh vực như kinh tế-thương mại, đầu tư, dầu khí, điện hạt nhân, giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học, kỹ thuật quân sự… 

MỚI - NÓNG