Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Myanmar

Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Myanmar
Ngày 29-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Myanmar Thein Sein hội đàm tại Myanmar, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, giao lưu nhân dân và hợp tác nhiều mặt.

> Tuần sau, Chủ tịch nước thăm Brunei, Myanmar
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Lào và Tổng thống Myanmar

Hai nhà lãnh đạo ghi nhận hợp tác quốc phòng - an ninh đang có bước phát triển tích cực, nhất trí sớm thiết lập cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng, hai bên cũng cần mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, nông-lâm-ngư nghiệp, viễn thông, dầu khí, khai khoáng, giao thông vận tải, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch...

Về biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhất trí quan điểm cần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982…

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký 2 văn kiện hợp tác, gồm bản ghi nhớ về trao đổi thông tin thanh tra giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Myanmar và thỏa thuận hợp tác về dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Năng lượng Myanmar.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.