Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Doanh nghiệp Việt - Nga sẵn sàng đón cơ hội mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Tọa đàm kinh tế Việt - Nga. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Tọa đàm kinh tế Việt - Nga. Ảnh: TTXVN.
TP - Phát biểu tại Tọa đàm kinh tế Việt - Nga sáng 30/6 tại Mátxcơva, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhắn nhủ cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơ hội mới, chia sẻ những ý tưởng mới, những giải pháp sáng tạo, phát huy lợi thế, trở thành lực lượng tiên phong trong hợp tác và liên kết kinh tế.

Tọa đàm kinh tế Việt - Nga có sự tham dự của khoảng 500 doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ Nga là đối tác nước ngoài duy nhất có quan hệ hợp tác đầu tư mang tính tương tác cao với Việt Nam khi quy mô thu hút và đầu tư của mỗi nước đều vượt 1 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nga đã đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam, là đối tác thứ 23 trên tổng số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Nga cũng là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam với gần 3 tỷ USD thông qua các dự án tiêu biểu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn TH Milk, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, tiếp nhận các dòng vốn đầu tư từ Nga, nhất là những lĩnh vực Nga có thế mạnh, như năng lượng, khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, thiết bị công nghiệp, sản xuất ôtô và linh kiện ôtô... Việt Nam cũng mong muốn Nga tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Nga trong những lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ, kinh doanh bất động sản, khai khoáng...

Với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu đã có hiệu lực, Việt Nam mong muốn các sản phẩm dệt may, nông - thủy - hải sản đã qua chế biến, đồ gỗ, điện tử, hàng tiêu dùng... có chất lượng của Việt Nam có cơ hội tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường Nga rộng lớn. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng đón nhận, nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp, khoáng sản, nguyên liệu sản xuất của Nga, Chủ tịch nước nói.

Kỳ vọng các dự án mới

Tại tọa đàm, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin nêu rõ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Nga và Việt Nam có nhiều điểm đặc biệt, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, dầu khí, vận tải. Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á - Âu và Việt Nam tạo động lực rất tốt cho việc phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất nhiều, vì vậy trong những năm tới hai bên cần tập trung phát triển các dự án đầu tư mới, nhất là các dự án vừa và nhỏ.

Bộ trưởng Maxim Oreshkin nhấn mạnh các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo động lực cho sự phát triển trong tương lai. Nga mong muốn tiếp tục có nhiều mặt hàng được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng của Việt Nam nhập khẩu vào Nga như hoa quả và thủy sản… Phía Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành điện lực, khoáng sản và tin tưởng các dự án mới được ký kết sẽ giúp đưa kim ngạch thương mại hai nước tăng cao.

Sáng 30/6 Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin.

Hai bên nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của chính phủ, các bộ, ngành hai nước là triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ trong việc giám sát thực hiện tiến trình này nhằm tạo bước chuyển mạnh trong quan hệ thương mại song phương, nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cũng khẳng định Duma Quốc gia Nga luôn dành sự quan tâm đặc biệt thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa LB Nga - Việt Nam trên các lĩnh vực.

Việt, Nga thúc đẩy xây dựng Trung tâm khoa học, công nghệ hạt nhân

Ngày 29/6, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga ROSATOM và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm KH&CN Hạt nhân (CNEST) tại Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đại diện hai bên ký kết biên bản là ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga ROSATOM, và ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Hai bên có ý định thúc đẩy hơn nữa dự án xây dựng CNEST. Cụ thể, các bước làm việc tiếp theo, sau khi Chính phủ Việt Nam thông qua nghiên cứu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, đã được vạch ra. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cung cấp thông tin tham vấn về các điều khoản và điều kiện tài chính của dự án.

Hai bên cũng đang đồng thời triển khai kế hoạch hợp tác sâu rộng hơn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia tại Việt Nam.

Nga và Việt Nam đã ký Hiệp định liên chính phủ về hợp tác xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam vào năm 2011, và ký Thỏa thuận khung vào năm 2014. Cơ sở này sẽ được trang bị một lò phản ứng nghiên cứu dựa theo mô hình thiết kế của Nga, một máy gia tốc cyclotron đa năng, phòng thí nghiệm cho nghiên cứu và phát triển, một khu phức hợp kỹ thuật, thiết bị và cơ sở hạt nhân nhằm đảm bảo an toàn vận hành cho trung tâm.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.