Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư, Lào

Lễ cắt băng khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư. Ảnh: TTXVN.
Lễ cắt băng khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư. Ảnh: TTXVN.
TP - Ngày 30/5, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn (Chummaly Sayasone), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao đi Lào dự Lễ khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư (tại tỉnh Át-ta-pư, Nam Lào) giáp với tỉnh Kon Tum (Việt Nam).

Sân bay Át-ta-pư do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tài trợ chính phủ Lào với hình thức BT, tổng mức đầu tư 36 triệu USD, đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã gặp, làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, tham dự Lễ bàn giao giai đoạn 1 công trình trùng tu Khu tưởng niệm Nhà vua Xay-xệt-thả, thăm dự án của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Át-ta-pư; thăm nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng Khăm-tày Xi-phăn-đon và đến viếng, trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại huyện Pặc-xòng, tỉnh Chăm-pa-sắc. Nhân dịp này lãnh đạo 2 nước đã đến dự lễ khánh thành trùng tu Di sản văn hoá bản Vách-thát huyện Sây-xệt-thả  tỉnh Át-ta-pư, dự án có trị giá 2,1 triệu USD do BIDV tài trợ.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông.

MỚI - NÓNG