Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm Myanmar

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm Myanmar
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm Myanmar

> Chủ tịch nước bắt đầu các hoạt động tại Mỹ

> Chủ tịch nước lên đường thăm chính thức Hoa Kỳ 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm Myanmar ảnh 1
 

Sáng nay (24/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa liên bang Myanmar.

Đúng 10h40 phút giờ địa phương (tức 10h10 phút giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay quốc tế Nay Pyi Taw ở thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.

Đón đoàn tại sân bay có Chủ nhiệm Ủy ban Thượng viện Myanmar, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng và cán bộ Đại sứ quán.

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm Myanmar ảnh 2
 

Theo chương trình, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ đến chào xã giao Tổng thống Cộng hòa liên bang Myanmar U Thein Sein, hội kiến Chủ tịch Hạ viện Thura U Shwe Mann.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ diễn ra trọng thể tại trụ sở Thượng viện Myanmar vào cuối giờ chiều nay.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội liên bang Myanmar Khin Aung Myint./.

Theo Ngọc Thạch
VOV-Trung tâm tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.