Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới
TP - Nhân dịp tham dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137) và các hội nghị liên quan, chiều 14/10 (giờ địa phương), tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp Chủ tịch IPU Saber Chowdhury.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Chủ tịch IPU, người bạn thân thiết của Quốc hội Việt Nam, kể từ sau Hội nghị chuyên đề IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu tổ chức tại TPHCM vào tháng 5/2017 vừa qua.?

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Saber H. Chowdhury.

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã sang Liên bang Nga tham dự IPU-137. Chủ tịch Saber Chowdhury đánh giá, trong nhiều năm qua, IPU và Quốc hội Việt Nam đã luôn hợp tác chặt chẽ và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh, là thành viên có trách nhiệm của IPU, Quốc hội Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam còn là hình mẫu trong thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng IPU, đóng góp vào thành công, vì sự phát triển chung của IPU.?

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng trao Thư mời Chủ tịch IPU Saber Chowdhury tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26, sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 1/2018 tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.