Chủ tịch Quốc hội thăm Giang Tô, Trung Quốc

Sáng 9/7, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Châu Nãi Tường, Bí thư Thành ủy Tô Châu đến chào xã giao. Ảnh: TTXVN
Sáng 9/7, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Châu Nãi Tường, Bí thư Thành ủy Tô Châu đến chào xã giao. Ảnh: TTXVN
TP - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, tại thành phố Nam Kinh, chiều 8/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Giang Tô Lâu Cần Kiệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự vui mừng được đến thăm thành phố Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô tươi đẹp và giàu truyền thống văn hóa, nơi từng là kinh đô của 12 triều đại phong kiến Trung Hoa và là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Giang Tô, theo tường thuật của quochoi.vn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác hiệu quả giữa các địa phương hai nước. Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn của các địa phương Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Giang Tô, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Để thúc đẩy và tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Giang Tô trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Giang Tô, tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác với các địa phương Việt Nam; tăng cường các chuyến thăm giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Giang Tô, qua đó góp phần củng cố truyền thống đoàn kết hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Giang Tô Lâu Cần Kiệm bày tỏ vui mừng hai nước Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển quan hệ láng giềng tốt, anh em tốt nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Ông Lâu Cần Kiệm vui mừng về bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; giao lưu hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Giang Tô được đẩy mạnh. Năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Giang Tô đạt 15,37 tỷ USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Giang Tô 4,84 tỷ USD, nhập khẩu 10,53 tỷ USD.

Về đầu tư, Việt Nam có 42 dự án đầu tư tại Giang Tô với tổng số vốn đăng ký là 670 triệu USD; Giang Tô có 176 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1,02 tỷ USD. Hiện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Giang Tô có khoảng 400 người, trong đó có 250 lưu học sinh. Trong năm 2018, lượng khách Giang Tô đi du lịch Việt Nam khoảng 500.000 lượt khách.

Sáng 9/7, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Châu Nãi Tường, Bí thư Thành ủy Tô Châu đến chào xã giao, theo TTXVN. Trước đó, trong ngày 8/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp một số doanh nghiệp lớn của Trung Quốc như tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, tập đoàn Thiên Doanh, tập đoàn Sunwah.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.