Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria

TPO - Trong cuộc gặp tại Moscow ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống nước chủ nhà Nga Vladimir Putin đã trao đổi quan điểm về tình hình Syria và bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí thúc đẩy giải quyết thỏa đáng các vấn đề này thông qua đối thoại và đàm phán.
Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria ảnh 1

Hôm qua, 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài 2 ngày theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria ảnh 2

Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay Vnukovo (Moscow), Chủ tịch Tập đã gặp mặt Phó Ngoại trưởng Nga Igor Morgulov, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrei Denisov và Đại sứ Trung Quốc tại Nga Li Hui. Ảnh: AFP

Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria ảnh 3

 Đây là chuyến thăm Nga thứ 6 của Chủ tịch Tập Cận Bình trong vai trò người đứng đầu nhà nước Trung Quốc và là lần thứ 3 ông Tập gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ đầu năm 2017. Ảnh: AFP

Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria ảnh 4

Ảnh: AFP

Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria ảnh 5

Ảnh: AFP

Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria ảnh 6

Trong cuộc gặp đầu tiên tại Điện Kremlin ngày 3/7, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đã nhất trí củng cố quan hệ song phương và tăng cường phối hợp về vấn đề bán đảo Triều Tiên và một số vấn đề quan trọng khác. Ảnh: AFP

Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria ảnh 7

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, Trung Quốc và Nga là những đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau trong việc theo đuổi các con đường phát triển riêng, cũng như trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Ảnh: AFP

Chủ tịch Tập - Tổng thống Putin bàn về Triều Tiên, Syria ảnh 8

Ngoài một số vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hòa bình, ổn định trên thế giới, trong đó có vấn bán đảo Triều Tiên và Syria. Chủ tịch Tập và Tổng thống Putin nhất trí thúc đẩy giải quyết thỏa đáng các vấn đề này thông qua đối thoại và đàm phán. Ảnh: AFP

Theo kế hoạch, trong ngày 4/7, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham gia thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin về các vấn đề liên quan đến hợp tác toàn diện, hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, các vấn đề quốc tế và khu vực.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ gặp đại diện các doanh nghiệp và giới truyền thông Nga và Trung Quốc.

Cuối ngày, Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev để thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông và nông nghiệp.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Li Huilai trước đó từng tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng các hợp đồng hợp tác trị giá khoảng 10 tỷ USD sẽ được ký kết trong chuyến thăm này.

Theo Theo Tass, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.