Lao động Việt Nam bị đánh tại Algeria:

Chủ Trung Quốc đòi bồi thường 3-4 nghìn USD/người

TP - Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria làm việc với cơ quan chức năng nước sở tại đề nghị can thiệp, tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam được về nước nhanh chóng, an toàn và giảm thiểu chi phí bồi thường hợp đồng. 

Theo đó, chủ sử dụng 57 lao động Việt Nam tại Algeria là Cty TNHH Đông Nhất Giang Tô (Trung Quốc) yêu cầu người lao động phải bồi thường, với mức từ 3.000-4.000 USD/người mới cho những lao động này về nước. 

Ngoài ra, hiện visa nhập cảnh của những lao động trên đã hết hạn, nếu không được đổi sang giấy phép cư trú, hoặc làm thủ tục về nước, họ có thể bị phạt và việc về nước sẽ khó khăn hơn. 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong số 57 lao động được Cty Simco Sông Đà đưa sang Algeria làm việc cho Cty Đông Nhất Giang Tô, và một số bị đánh hồi giữa tháng 9, chỉ có 5 người đồng ý ở lại làm việc tiếp với mức lương mới, số còn lại đều mong muốn về nước.

MỚI - NÓNG