Chu Vĩnh Khang lĩnh án chung thân

Chu Vĩnh Khang khi còn đương chức. Ảnh: IE
Chu Vĩnh Khang khi còn đương chức. Ảnh: IE
TPO - Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang hôm nay bị tòa án nước này tuyên án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và cố ý tiết lộ bí mật nhà nước.

Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân cũng ra phán quyết tịch thu mọi tài sản cá nhân và tước bỏ quyền chính trị của Chu Vĩnh Khang.

Chu Vĩnh Khang sinh năm 1942 ở tỉnh Giang Tô, làm Bí thư Ủy ban Chính Pháp từ tháng 10/2007 đến tháng 11/2012, giữ chức Bộ trưởng Công an từ tháng 12/2002 tới tháng 10/2007.


Tháng 8/2013, chính quyền Trung Quốc mở một cuộc điều tra nhắm vào Chu Vĩnh Khang như một phần của chiến dịch chống tham nhũng tiếp sau vụ Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cách chức vì bê bối chính trị và tham nhũng.

Ngày 5/12/2014, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã công bố khai trừ Đảng đối với Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên của Bộ này với cáo buộc nhận hối lộ và tiết lộ bí mật nhà nước.

Vụ bắt giữ ông Chu Vĩnh Khang được xem là một trong những “con hổ” lớn nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng.

Theo Theo Xinhua
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.