Chưa có nạn nhân người Việt trong vụ đâm xe ở Đức

Nhiều hoa được đặt tại nơi chiếc xe tải tông vào đám đông. (Ảnh: BBC)
Nhiều hoa được đặt tại nơi chiếc xe tải tông vào đám đông. (Ảnh: BBC)
TPO - Theo các cơ quan chức năng của Đức, cho đến ngày 9/4, không có thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ đâm xe ngày 7/4 ở thành phố Muenster, bang North Rhein-Westfalia, Đức, khiến 3 người chết và hơn 30 người bị thương.

Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức cho biết đang tiếp tục theo dõi, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Trong vụ việc xảy ra hôm 7/4, chiếc xe VW màu xám bị điều khiển lao vào một nhà hàng địa phương với tốc độ cao. Nhiều bức ảnh chụp lại hiện trường cho thấy bàn ghế bị vung vãi khắp khu quảng trường du lịch đông người. Hậu quả là 3 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, trong đó 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết thêm người lái xe đã tự sát bằng súng và họ không truy tìm thêm nghi phạm nào khác.



MỚI - NÓNG