Chưa tới 50% cử tri Mỹ tin báo cáo của bà Clinton về sức khỏe

Sức khỏe của bà Hillary Clinton vẫn là chủ đề nóng trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Ảnh: Reuters
Sức khỏe của bà Hillary Clinton vẫn là chủ đề nóng trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Ảnh: Reuters
TPO - Chưa tới 50% số cử tri Mỹ tin vào lý giải về nguyên nhân bệnh khiến bà Hillary Clinton gặp sự cố sau lễ tưởng niệm 15 năm sự kiện 11/9 hôm Chủ nhật vừa qua.

Tờ The Times ngày 14/9 dẫn công bố kết quả thăm dò của công ty dữ liệu và nghiên cứu thị trường toàn cầu YouGov cho biết, chưa tới 50% số người được hỏi hài lòng về lý giải nguyên nhân dẫn tới việc ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp sự cố tại sự kiện tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9/2001.

“Việc suy giảm lòng tin sẽ tổn hại nghiêm trọng tới chiến dịch tranh cử của bà Clinton”, tờ The Times phân tích.

Đại diện đảng Dân chủ giải thích, bà Hillary có vấn đề về sức khỏe sau lễ tưởng niệm sự kiện ngày 11/9 hôm Chủ nhật là do bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử tri và các chính trị gia Mỹ tin vào lời giải thích này.

Theo The Times, YouGov đã lựa chon ngẫu nhiên 1.910 người đăng ký tham gia cuộc bầu cử Tổng thỗng Mỹ vào ngày 3/11 tới, trong đó 46% cử tri không tin những lý giải cho rằng “bà Clinton bị viêm phổi nhẹ”.

Trong khi đó, 45% cử tri được hỏi tin vào lời giải thích này và 9% không đưa ra quan điểm đối với sự việc trên.

Theo Theo RIA Novosti/The Times
MỚI - NÓNG