Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines

Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines
TPO - Tính tới cuối chiều ngày Chủ nhật 27/9, cơn bão Kestana đổ bộ vào miền bắc Philippines đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 người và khiến 23 người khác mất tích. 69.513 hộ gia đình tại Manila và ở một số tỉnh lân cận đang rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Trước hậu quả nặng nề của cơn bão tồi tệ nhất tại Philippines trong vòng hơn 4 thập kỷ qua, Chính phủ Philippines đã phải tuyên bố tình trạng “thảm họa” ở Thủ đô Manila và 25 tỉnh thành khác.

Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines ảnh 1

Thành phố Marikina, đông bắc Manila, Philippines chìm trong “biển nước”. Ảnh: EPA/ Philippine Air Force

Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines ảnh 2

Chính phủ Philippines nhanh chóng triển khai các lều trại sơ tán tạm thời nhưng cũng chỉ đáp ứng cho nhu cầu của khoảng 12.000 hộ gia đình (tương đương khoảng 60.000 người). Trong ảnh: Một bà mẹ cho con uống sữa trong trường học- nơi nay đã biến thành “trung tâm sơ tán dã chiến” tại thành phố Marikina. Ảnh: EPA

Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines ảnh 3

Mưa kéo dài khiến nhiều nơi nước ngập tới tận cổ. Nhiều người dân trèo lên tường, mái nhà “lánh nạn” và mắc kẹt luôn ở đó. Quân đội, cảnh sát, lực lượng phòng vệ bờ biển, y tế và tình nguyện viên dân sự tiếp tục nỗ lực dùng trực thăng, tàu cao tốc, thậm chí bè chuối… để đưa các nạn nhân thoát khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi bão Kestana. Trong ảnh: Người dân Philippines ngủ trong lều trại tránh bão lụt ở đông bắc Manila. Ảnh: EPA

Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines ảnh 4

Dân Philippines đứng trên tường và dùng lốp ô tô làm phao “sống chung với lụt”. Ảnh: EPA

Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines ảnh 5

Giao thông nhiều nơi ở khu vực trung và bắc Philippines tạm thời ngưng trệ. Hàng chục chuyến bay bị hoãn do tầm nhìn thấp. Hàng trăm phương tiện giao thông chết máy trên những “con sông” giữa phố. Trong ảnh: Các phương tiện giao thông tắc nghẽn vì lụt lội ở Cainta, đông Manila. Ảnh: EPA

Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines ảnh 6

Người và xe “bơi” trên phố ở Manila. Ảnh: AP

Chùm ảnh: Thảm họa bão lụt tại Philippines ảnh 7

Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo đã kêu gọi người dân trong khu vực bão Kestana càn quét hãy bình tĩnh. Bà Arroyo đồng thời kêu gọi người dân Philippines quyên góp quần áo, thức ăn cho các nạn nhân bão lụt. Trong ảnh: Trong mưa lũ, người dân Philippines rất cần thực phẩm, áo quần. Ảnh: Reuters

Huy Linh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG