Chụp ảnh ở Moscow phải xin phép

Chụp ảnh ở Moscow phải xin phép
Tại một số tuyến phố Moscow chỉ có thể chụp ảnh theo giấy phép của Cục Bảo vệ Liên bang Nga. Điều này được phóng viên tờ Báo mới tình cờ phát hiện.
Chụp ảnh ở Moscow phải xin phép ảnh 1
Hình minh họa.

Lần đó, anh phóng viên Báo mới đang định chụp một bảng quảng cáo trên đường Rublevo Uspensky, cảnh sát không cho chụp ảnh ở khu vực này với lý do "đây là công trình bí mật, các nhân vật được bảo vệ đặc biệt thường qua lại".

Tờ Phóng viên Moscow cho biết có 159 phố, ngõ, đường ở thủ đô Moscow nằm trong danh sách chỉ được chụp ảnh nếu có giấy phép của FSO theo một nghị quyết đặc biệt của chính quyền thành phố năm 2006.

Nhưng nghị quyết này không nêu cụ thể được phép chụp cái gì và cái gì bị cấm.

Vấn đề này nằm trong nội dung của nghị quyết khác được ban hành năm 2004. Song đây là văn kiện mật, người ngoài không được tiếp cận.

Bất chấp quy định, trên thực tế mọi người, nhất là khách du lịch, vẫn giương máy ảnh (kể cả máy chuyên nghiệp) chụp thoải mái.

Tính nghiêm minh của pháp luật sở tại chưa thật cao nên trong nhiều trường hợp các quy định không được chấp hành triệt để.

Theo Trần Quang Vinh
TTXVN

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.