Chuyện 'chồng làm quan, vợ thu tiền' ở Trung Quốc

Vợ chồng Chu Vĩnh Khang.
Vợ chồng Chu Vĩnh Khang.
TP - Bắc Kinh Nhật báo cho biết đã có ít nhất 18 bà vợ của các quan tham bị điểm tên do tham nhũng cùng chồng.

Ngày 24/5/2018, Ngu Hải Yến, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh An Huy bị Tòa án thành phố Trùng Khánh đưa ra xét xử. Cáo trạng của viện kiểm sát nêu rõ: trong thời gian từ năm 1998 đến 2016, Ngu Hải Yến lợi dụng các chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Gang thép Tửu Tuyền, Chủ nhiệm Ủy ban quản lý giám sát tài sản quốc hữu tỉnh, Phó tỉnh trưởng Cam Túc, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Lan Châu mưu lợi giúp các cá nhân và tập thể rồi cùng vợ là Lý Nham Hoa nhận hối lộ tổng cộng 65,63 triệu tệ (NDT, tức 230 tỷ VND). Bắc Kinh Nhật báo cho biết trước đó đã có ít nhất 18 bà vợ của các quan tham bị điểm tên do tham nhũng cùng chồng. Trong vụ án Ngu Hải Yến, Lý Nham Hoa không chỉ là bà vợ tham tiền mà còn phạm tội giúp chồng đối kháng sự thẩm tra của tổ chức; vì vậy chắc chắn sẽ phải cùng chồng vào nhà giam bóc lịch khi tòa tuyên án.

Ngoài Lý Nham Hoa, 18 “Hổ thê” - vợ của các quan chức cấp tỉnh và bộ Trung Quốc bị xử lý theo trình tự pháp luật từ Đại hội 18 (tháng 11/2012) đến nay gồm: Giả Hiểu Diệp (vợ Chu Vĩnh Khang – nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương), Cốc Lệ Bình (vợ Bạc Hy Lai, nguyên Bí thư trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng trung ương, Phó Chủ tịch Chính Hiệp), Vu Lệ Phương (vợ Tô Vinh, Phó Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc), Trương Huệ Thanh (vợ Bạch Ân Bồi, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam), Khúc Tùng Chi (vợ Lý Xuân Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên), Hoàng Toàn Phương (vợ Lý Thành Vân, Phó tỉnh trưởng Tứ Xuyên), Dư Na (vợ Từ Cương, Phó tỉnh trưởng Phúc Kiến), Kim Tuệ Phương (vợ Tư Hâm Lương, Phó chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Chiết Giang), Lý Hiểu Lẫm (vợ Lương Bân, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Hà Bắc), Vương Lệ Anh (vợ Vương Mẫn, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư thành ủy Tế Nam)...

Điển hình trong số các “Hổ thê” là Giả Hiểu Diệp, vốn là nữ MC kiêm Biên tập viên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), sau khi lọt vào mắt Chu Vĩnh Khang, được Khang cưới sau khi ly dị người vợ “thanh mai trúc mã”. Diệp đã cùng với hai cha cho Chu Vĩnh Khang, Chu Bân nhận hối lộ 129 triệu tệ (451,5 tỷ VND), tháng 6/2016 bị đưa ra xét xử và phải nhận mức án 9 năm tù.

Tháng 12/2015, Lý Xuân Thành, Ủy viên dự khuyết TW, Phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên bị kết án 13 năm tù vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. Đến ngày 8/1/2016 đến lượt bà vợ Khúc Tùng Chi bị đưa ra xét xử, tòa án kết luận: Chi đã cùng chồng nhận hối lộ hơn 28 triệu tệ (98 tỷ VND) nên tuyên phạt 7 năm tù giam. Khúc Tùng Chi nguyên là Bí thư đảng ủy, Phó hội trưởng thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Thành Đô.

Chuyện 'chồng làm quan, vợ thu tiền' ở Trung Quốc ảnh 1 Vợ chồng Ân Bồi -  Trương Huệ Thanh.

Cặp vợ chồng Bạch Ân Bồi - Trương Huệ Thanh ở Vân Nam là hình ảnh thu nhỏ của quan chức tha hóa. Họ đã nhận hối lộ tới 247 triệu tệ (864,5 tỷ VND) và còn có số lượng tài sản khổng lồ không thể giải trình nguồn gốc; vì thế Bạch Ân Bồi đã bị lĩnh án tử hình, hoãn thi hành sau chuyển thành tù chung thân, không được giảm án hay phóng thích. Bạch Ân Bồi bị điều tra từ năm 2014, vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng rồi bị khai trừ đảng, cách chức; Trương Huệ Thanh, vợ Bồi, cũng bị bãi chức Ủy viên và Ủy viên thường vụ Chính Hiệp tỉnh Vân Nam.

Thanh là vợ thứ hai của Bồi, kém chồng 15 tuổi, nguyên là tiếp viên ở nhà khách Nội Mông. Khi còn làm Phó bí thư khu ủy Nội Mông đầu những năm 1990, Bồi đã có quan hệ bất chính với Thanh. Sau khi chuyển về làm Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, Bồi dẫn Thanh theo, công khai sống chung với người tình và chi một khoản tiền lớn để vợ cũ chấp thuận ly hôn rồi cưới Thanh. Nhờ có chồng làm quan lớn đầu tỉnh, Thanh nhanh chóng thăng tiến, giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư đảng ủy, Phó tổng giám đốc công ty điện lực Vân Nam với hồ sơ giả, bằng cấp giả. Nhiều người muốn thăng quan tiến chức đã tìm tới nhờ vả “Đệ nhất phu nhân Vân Nam” Trương Huệ Thanh giúp đỡ. Sau này, trong bản sám hối của mình, Bạch Ân Bồi đã viết rằng: “Tôi làm việc phía trước, còn cô ấy thì ở phía sau thu tiền, có lúc còn tìm cách tạo điều kiện để cô ta nhân danh tôi đi giao dịch quyền tiền, nhận hối lộ”.

Chuyện 'chồng làm quan, vợ thu tiền' ở Trung Quốc ảnh 2 Vợ chồng Tô Vinh - Vu Lệ Phương.

Tô Vinh (nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp) là điển hình của “hủ bại kiểu gia tộc”. Theo báo chí, ngoài cá nhân Tô Vinh còn có 13 người thân dính líu đến tham nhũng, gồm vợ, con, anh em, cô dì chú bác cùng nhau kiếm chác, tuy nhiên danh sách cụ thể không được công khai. Mọi chuyện chỉ được biết khi Trình Đơn Phong, con rể Tô Vinh, nguyên Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Thị trưởng Trương Gia Giới bị công bố điều tra ngày 17/11/2015, báo chí khi đưa tin có nêu “đây là thành viên thứ 14 của gia đình Tô Vinh dính đến tham nhũng”.

Ngày 14/7/2016, Tô Vinh bị Viện Kiểm sát thành phố Tế Nam khởi tố về tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và có số lớn tài sản không thể giải trình. Vợ chồng Vinh đã nhận hối lộ 116 triệu tệ (406 tỷ VND) và còn có 80,27 triệu tệ không thể giải trình nguồn gốc. Tháng 1/2017, Tô Vinh đã bị tuyên phạt án tù chung thân. Vu Lệ Phương đóng vai trò môi giới vừa sắp xếp để những người nhờ vả tiếp xúc với chồng, vừa lợi dụng ảnh hưởng của chồng để trực tiếp gặp gỡ các lãnh đạo tỉnh và cấp dưới đánh tiếng đề bạt; thậm chí  nhúng tay vào việc nhượng quyền sử dụng đất, mở thầu công trình… rồi trực tiếp nhận hối lộ những khoản tiền khổng lồ. Trong bản sám hối của mình, Tô Vinh viết: “Nhà tôi trở thành Sở giao dịch quyền - tiền,?tôi là “Sở trưởng”, vợ tôi là nhân viên thu ngân”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.