Chuyên cơ Tổng thống Mỹ bay một giờ tốn hơn 200.000 USD

Cứ mỗi giờ bay, chiếc Air Force One nổi tiếng chuyên phục vụ Tổng thống Mỹ tiêu tốn hơn 200.000 USD. Được mệnh danh là Phòng Bầu dục di động của Tổng thống Mỹ, chiếc Air Force One được thiết kế với 3 tầng bên trong.

Theo tính toán của một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Judical Watch, với mỗi giờ bay, chiếc máy bay Air Force One (Không lực Một) chuyên chở Tổng thống Mỹ có thể tiêu tốn 206.337 USD. Con số nói trên tính đến những chi phí như nhiên liệu, kiểm tra, đại tu máy bay, động cơ. 

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ bay một giờ tốn hơn 200.000 USD ảnh 1

Thảm đỏ được trải sẵn để đón Tổng thống Mỹ bước xuống máy bay Air Force One tại sân bay Ruzyne Airport ở thành phố Prague, Cộng hòa Séc năm 2010.

Theo Hiệp hội người đóng thuế Mỹ, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đi công cán nước ngoài nhiều hơn bất cứ vị Tổng thống Mỹ nào trước đó. Trên các chuyến công tác, ông thường sử dụng Air Force One. Tổ chức Judial Watch đã liệt kê chi phí trong một số chuyến đi gần đây của Tổng thống.

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ bay một giờ tốn hơn 200.000 USD ảnh 2

Ví dụ, các chuyến bay phục vụ chiến dịch gây quỹ trong ngày lễ Lao Động năm 2014 đến Westchester (New York) và Providence (Rhode Island) tiêu tốn hơn nửa triệu USD. Vào tháng 6/2013, Tổng thống cùng gia đình có chuyến đi đến Belfast (Ireland) và riêng tiền chi cho máy bay tốn 7,92 triệu USD. 

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ bay một giờ tốn hơn 200.000 USD ảnh 3

Được mệnh danh là Phòng Bầu dục di động của Tổng thống Mỹ, chiếc Air Force One được thiết kế với 3 tầng bên trong. Nhà chế tạo Boeing cho biết tổng diện tích sử dụng của máy bay là 4.000 feet vuông (tương đương 370 mét vuông) gồm một phòng hội nghị, một phòng ăn, một khu vực  riêng cho Tổng thống, văn phòng cho nhân viên cấp cao, một phòng y tế với bác sĩ có mặt trên tất cả các chuyến bay, phòng họp báo, hai khu chuẩn bị thực phẩm có thể cung cấp 100 bữa ăn, phòng thông tin liên lạc radio.  Air Force One được hoán cải từ một chiếc Boeing 747. 

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ bay một giờ tốn hơn 200.000 USD ảnh 4

Theo Nhà Trắng, chiếc máy bay này có thể bay 6.205 dặm (9.985 km) không nghỉ, không cần tiếp thêm nhiên liệu từ Washington đến Baghdad. Máy bay cũng được thiết kế để có thể nhận nhiên liệu trên không trong những trường hợp khẩn cấp.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG