Chuyên gia Hà Lan trở lại hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17

Nhóm 12 chuyên gia Hà Lan đã trở lại vùng chiến sự ở Ukraine để nối lại cuộc điều tra hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi năm ngoái.

Chuyên gia Hà Lan trở lại hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 ảnh 1

Xác máy bay MH17 được chuyển khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, Bộ Tư pháp Hà Lan ra thông báo nhóm 12 chuyên gia nước này đã trở lại vùng chiến sự ở Ukraine để nối lại điều tra hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi năm ngoái khiến toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Nhóm chuyên gia này cùng một quan chức của Ủy ban An toàn Hà Lan (DBS) sẽ đánh giá tình hình tại nơi được gọi là các "vùng cháy" tới ngày 28/3, trong đó có cả khu vực phía Tây Bắc thị trấn Petropavlivka, cách hiện trường khoảng 10km và là địa điểm mà trước đây các chuyên gia không thể tiếp cận vì tình hình chiến sự giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này.

Những "vùng cháy" là các khu vực mà mảnh vỡ từ chiếc máy bay xấu số MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bốc cháy và rơi xuống.

Hầu hết trong số 298 nạn nhân đều là công dân Hà Lan. Do vậy, quốc gia này hiện chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xác định danh tính nạn nhân.

Cùng ngày, theo hãng tin Sputnik, DSB đã bác bỏ thông tin của Kênh truyền hình Hà Lan RTL cho rằng chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 gặp nạn ở miền Đông Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái là do bị tổ hợp tên lửa phòng không Nga "Buk” bắn hạ.

Trước đó, hôm 19/3, kênh truyền hình RTL đưa tin phóng viên của kênh này có thể mang về Hà Lan những mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi mà họ từng thu thập được từ ngôi làng Hrabove.

Theo RTL, "các chuyên viên quốc tế đã tiến hành kiểm nghiệm những mảnh vỡ và xác định rằng hư hại gây ra do một vụ nổ tên lửa Buk." Tuy nhiên, DBS nhận định việc điều tra của phóng viên RTL mang tính chất “võ đoán chủ quan” vì trong đó hàm ý “khẳng định” mảnh vỡ máy bay mà họ có chính là của chiếc MH17.

Cũng theo tuyên bố của cơ quan này, kết luận về vụ tai nạn "cần có sự xác nhận từ nhiều nguồn, không thể chỉ dựa vào một mảnh vỡ."

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố phương Tây dường như bỏ quên cuộc điều tra vụ tai nạn nói trên và tới nay chỉ có Moskva lên tiếng kêu gọi công bố kết quả ban đầu của cuộc điều tra./.

Theo Theo VietNam+
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.