Chuyển hồ sơ Chu Vĩnh Khang sang tòa án

Chuyển hồ sơ Chu Vĩnh Khang sang tòa án
TP - Ngày 3/4, hồ sơ vụ án cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân trung cấp số 1, thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc, chuẩn bị khởi tố.

Trong bản cáo trạng của tòa án, Chu Vĩnh Khang bị buộc tội “lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, gây thiệt hại lớn đến tài sản công và lợi ích của nhà nước và nhân dân”.

Trước đó, hôm 12/3, Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức phiên tòa xét xử công khai Chu Vĩnh Khang và nhiều quan chức cấp cao khác. Đây được cho là nỗ lực chứng tỏ tính minh bạch của Trung Quốc, cho dù vụ án Chu Vĩnh Khang được đánh giá có tính chất cực kỳ nhạy cảm.

Chu Vĩnh Khang sẽ bị xét xử về các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật nhà nước. Trong số các tội danh này, việc “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” có thể là cáo buộc gây chú ý nhất. 

Trong số ba tội danh Chu Vĩnh Khang phải đối mặt, chỉ có án nhận hối lộ có thể khiến cựu chính trị gia này phải đối mặt án tử hình.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.