Chuyện kỳ lạ về người đàn ông có 28 ngón tay, chân

Suthar sở hữu 7 ngón tay, chân trên mỗi bàn tay, bàn chân
Suthar sở hữu 7 ngón tay, chân trên mỗi bàn tay, bàn chân
Một người đàn ông Ấn Độ đã được Tổ chức Sách kỷ lục Guinness trao tặng danh hiệu “người đàn ông có nhiều ngón tay chân nhất” khi sở hữu tổng cộng 28 ngón tay và chân.

Devendra Suthar, 43 tuổi, sống tại thành phố Himmatnagar (bang Gujarat, Ấn Độ) là người sở hữu ngón tay và chân nhiều nhất thế giới với 28 ngón tay và chân.

Suthar bị mắc chứng bệnh có tên gọi Polydactylism, khiến Suthar bị thừa số ngón tay và ngón chân. Anh có 7 ngón trên mỗi bàn tay và 7 ngón trên mỗi bàn chân, trong đó có 2 ngón chân của Suthar bị dính vào nhau.

Việc thừa ngón của Suthar khiến tên tuổi của anh được nhiều người trong vùng biết đến, nhiều người đã đến tận xưởng mộc làm việc của Suthar để tận mắt chứng kiến những bàn tay, chân đặc biệt của anh, dù vậy Suthar cho biết anh không cảm thấy phiền vì sự chú ý của người xung quanh dành cho mình.

Chuyện kỳ lạ về người đàn ông có 28 ngón tay, chân ảnh 1

Devendra Suthar sở hữu đến 28 ngón tay, chân

“Vì những ngón tay chân thừa này, những người ở đây xem tôi như người nổi tiếng, họ đến để gặp và xem bàn tay, chân của tôi khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt”, Suthar chia sẻ. “Trẻ em cười khi nhìn thấy tồi làm những trò đùa với các ngón tay của mình. Niềm vui trên gương mặt của chúng khi nhìn thấy những ngón tay, chân của tôi là vô giá”.

Suthar cho rằng việc sở hữu những ngón tay, chân thừa của anh là một điều may mắn nên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cắt bỏ chúng đi.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều ngón tay và chân cũng khiến Suthar gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Là một thợ mộc chuyên nghiệp, Suthar cho biết điều anh lo ngại nhất là quá trình sử dụng búa và cưa trong công việc có thể khiến anh bị mất một trong những ngón tay và chân của mình.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.