CIA bị cáo buộc âm mưu ám sát TT Venezuela

CIA bị cáo buộc âm mưu ám sát TT Venezuela
TPO - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm 2/6 đã lên tiếng cáo buộc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) đứng đằng sau âm mưu ám sát ông, vào thời điểm ngay trước chuyến thăm El Salvador hôm 1/6.

Tổng thống Hugo Chavez cho biết, ông đã lên kế hoạch tới El Salvador để tham dự lễ nhậm chức của vị Tổng thống phe cánh tả Mauricio Funes vào hôm 1/6 vừa qua. Tuy nhiên, chuyến công du này của ông đã buộc phải bị hủy bỏ vì một âm mưu ám sát.

Ông Chavez khẳng định: “Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng các tổ chức tình báo của Mỹ đã đứng sau vụ việc này”.

Bên cạnh đó, ông Chavez cũng chỉ ra rằng, CIA đã “dàn cảnh” cho một phần tử nổi dậy người Cuba - Luis Posada Carriles - thực hiện kế hoạch ám sát ông.

Ông cho biết thêm, các cơ quan tình báo Venezuela hiện đã có trong tay bằng chứng chính xác và đầy đủ để chứng minh rằng, những kẻ ám sát đã có có âm mưu nã rocket vào chiếc máy bay của hãng hàng không Cubana de Aviacion, dự kiến sẽ chở ông tới El Salvador.

Các quan chức đang có mặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Caracas hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cáo buộc trên của ông Chavez.

Venezuela từng yêu cầu Washington dẫn độ Posada về nước để xét xử vì tên này phạm tội trên lãnh thổ Caracas.

Posada, 81 tuổi, là một kẻ chống đối cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro, đồng thời cũng là một cựu thành viên của tổ chức CIA từng bị cáo buộc chủ mưu vụ đánh bom khủng bố một máy bay Cuba ở Venezuela vào năm 1976, khiến 73 người thiệt mạng. Hiện, nghi phạm này vẫn kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên của của Nhà nước Venezuela.

Trước kia, Tổng thống Hugo Chavez đã từng nhiều lần cáo buộc Mỹ âm mưu lật đổ ông nhằm tấn công đất nước Venezuela. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông đưa ra quan điểm cứng rắn và vấn đề này.

Thu Thảo
Theo AP, Boston

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...