CIA bị Iran coi là... 'tổ chức khủng bố'

CIA bị Iran coi là... 'tổ chức khủng bố'
TPO - Hôm qua, CIA và quân đội Mỹ đã bị Quốc hội Iran liệt vào …"các tổ chức khủng bố". Đây là một động thái mang tính biểu tượng lớn của Iran nhằm đáp trả Nghị quyết của Thượng viện Mỹ gọi lực lượng Vệ binh cách mạng  của nước này với cái tên tương tự.

>> Mỹ thắt chặt cấm vận chống Iran

Tại phiên khai mạc Quốc hội Iran, được truyền thanh trực tiếp trên sóng Phát thanh Quốc gia, 215 nghị sỹ đã nhất trí ra Nghị quyết gọi “CIA và quân đội Mỹ là kẻ khủng bố thích gây hấn, đồng thời  nuôi dưỡng hoạt động khủng bố”.

Theo Quốc hội Iran, quân đội Mỹ và CIA chính là khủng bố, bởi họ đã thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản; sử dụng vũ khí có chất phóng xạ ở Balkan, Afghanistan và Iraq; ủng hộ việc Israel giết người Palestine; thả bom và giết hại thường dân; tra tấn nghi phạm khủng bố trong tù…

Các nghị sỹ Iran cũng yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp vào "vấn đề giam giữ tù nhân của Mỹ trong nhà tù ở Vịnh Guantanamo cũng như trong những nhà tù bí mật khác trên khắp thế giới".

Nếu được cơ quan giám sát Hiến pháp Iran thông qua, Nghị quyết thúc giục Chính quyền Tổng thống Iran Ahmadinejad đối xử với 2 cơ quan quan trọng của Mỹ như “các tổ chức khủng bố” có thể có hiệu lực.

Tuy nhiên, Nghị quyết này thực sự sẽ có rất ít ảnh hưởng, bởi Iran và Mỹ không có quan hệ ngoại giao.

Chính phủ của Tổng thống Iran Ahmadineja đang chờ đợi phản ứng từ phía Mỹ, trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Sự kiện CIA và quân đội Mỹ bị Iran coi là “tổ chức khủng bố” diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ahmadinejad trở về quê hương từ chuyến đi Mỹ đầy “bão tố”.

Ông Ahmadinejad cho rằng, thái độ thù địch mà ông nhận được ở ĐH Columbia không huỷ hoại được hình ảnh của Iran mà trái lại, nó lại gây thiệt hại cho uy tín của Mỹ ở bên ngoài.

Huy Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG