CIA giúp Nga ngăn chặn khủng bố dịp năm mới

Các nghi phạm bị FSB bắt giữ hôm 16/12.
Các nghi phạm bị FSB bắt giữ hôm 16/12.
TP - Ngày 17/12, lần thứ 2 trong vòng bốn ngày qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với nhau. Nếu như lần trước, hai bên trao đổi về vấn đề kinh tế và Triều Tiên thì lần này, ông Putin cảm ơn Mỹ vì những thông tin hữu ích mà CIA cung cấp cho Nga giúp nước này ngăn được một số vụ tấn công khủng bố cuối tuần qua và nhiều vụ tấn công khủng bố dịp năm mới tại St Petersburg.

Theo Kremlin, trong cuộc điện đàm này, ông Putin bày tỏ sự cảm ơn đối với những thông tin do CIA cung cấp. Những thông tin này đã giúp Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) truy tìm và bắt giữ các nghi phạm lên kế hoạch đánh bom nhà thờ Kazan và một số địa điểm đông người khác trong dịp cuối tuần qua.

Ngoài ra, ông Putin đề nghị ông Trump khen thưởng Giám đốc CIA và các nhân viên, đồng thời khẳng định “nếu các cơ quan tình báo Nga nhận được thông tin về các đe dọa tấn công chống lại Mỹ và công dân Mỹ, họ sẽ ngay lập tức chuyển thông tin này cho các đồng nghiệp Mỹ thông qua các kênh thông tin của nhau”.

Việc cung cấp thông tin của CIA cho Nga được cho là tín hiệu tích cực, làm ấm dần mối quan hệ Nga-Mỹ đang căng thẳng trong vài năm trở lại đây do việc Nga sáp nhập Crimea và gần đây nhất là những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Những phần tử khủng bố nằm vùng

Ngày 15/12, FSB tuyên bố về việc họ đã bắt giữ 7 nghi phạm, những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) nằm vùng tại Nga. Theo hãng thông tấn Nga TASS, đây là những phần tử khủng bố đang “ngủ” tại Nga và chỉ chờ lệnh từ bên ngoài là thực hiện.

Các tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga, do đó chúng hoạt động ở nước ngoài và sử dụng ứng dụng trò chuyện trực tuyến Telegram được mã hóa để chỉ đạo các hoạt động khủng bố trong nước Nga. Telegram từng bị phạt hồi tháng trước vì từ chối cung cấp cho lực lượng an ninh Nga quyền truy cập vào các cuộc đối thoại trực tuyến của hai nghi phạm khủng bố liên quan đến vụ đánh bom ga tàu ngầm ở St Petersburg hồi tháng 4.  

FSB cho biết, các nghi phạm này đang âm mưu một vụ đánh bom tự sát ở nhà thờ Kazan vào ngày 16/12 và một loạt vụ nổ khác trong những khu vực đông người nhất tại St Petersburg vào cuối tuần này theo lệnh của IS.

FSB cũng cho biết, họ đã truy quét một căn hộ tại St Petersburg và tìm thấy một khối lượng lớn chất nổ, vũ khí tự động và tài liệu có nội dung cực đoan.

Theo báo chí Nga, nhà thờ lớn Kazan được xây dựng từ thế kỷ 19 nằm ở trung tâm Nevsky Prospect của St Petersburg là mục tiêu đầu tiên của bọn khủng bố. Nếu những kẻ tình nghi  thực hiện thành công vụ đánh bom nhà thờ, đây sẽ là cuộc tấn công lớn đầu tiên của bọn khủng bố nhằm vào nhà thờ Thiên chúa giáo của Nga sau các vụ tấn công khủng bố các tòa nhà, máy bay chở khách và tàu ngầm tại Nga.

Đến nay, vụ đánh bom tự sát tại ga tàu điện ngầm tại St Petersburg hồi tháng 4 làm 16 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương được cho là vụ tấn công khủng bố lớn nhất của các phần tử khủng bố tại Nga trong năm nay.

Từ ngày 15/12, các đài truyền hình Nga liên tục phát sóng các đoạn băng truy quét và thẩm vấn các nghi phạm vụ tấn công khủng bố. Một đoạn băng cho thấy, các nhân viên FSB xuất hiện bên ngoài một căn hộ ở St Petersburg và bắt giữ một nghi phạm, kẻ sau này đã khai trong một cuộc thẩm vấn rằng, hắn nhận được lệnh phải chuẩn bị các quả bom tự chế.

Báo chí Nga đưa tin, nghi phạm được xác định là Yevgny Yefimov, 18 tuổi. Hắn khai: “Nhiệm vụ của tôi là chế tạo chất nổ, đặt nó trong cái chai”.

Một số nghi phạm khác đến từ các khu vực Hồi giáo chủ yếu ở khu vực Bắc Kavkaz của Nga và một nghi phạm đến từ Tajikistan, giáp với Afghanistan.

Tuần trước, FSB cho biết, họ bắt giữ một số nghi can liên quan đến IS ở Mátxcơva, nơi chúng đã lên kế hoạch cho một loạt vụ đánh bom tự sát ở đây vào dịp năm mới.

Theo Theo The Moscow Times, The Guardian
MỚI - NÓNG