CIA rút nhân viên ở Trung Quốc về nước sau vụ tấn công mạng

Trụ sở Văn phòng Quản lý Nhân sự của Mỹ. Ảnh ABCNews.
Trụ sở Văn phòng Quản lý Nhân sự của Mỹ. Ảnh ABCNews.
Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã rút nhân viên khỏi Đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh, tờ Washington Post ngày 2/10 đưa tin.

Theo báo trên, động thái này trên được thực hiện theo yêu cầu của CIA là "biện pháp đề phòng", cụ thể hơn là tránh những vụ tấn công trả thù sau khi tin tặc được cho là tới từ Trung Quốc nắm được dữ liệu của nhiều nhân viên liên bang trong vụ tấn công mạng nhằm vào Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) của chính phủ Mỹ.

Hồi đầu năm nay, OPM cho biết tin tặc đã lấy đi khoảng 20 triệu dữ liệu, bao gồm dấu vân tay và mẫu đơn khai an ninh SF-86, của các nhân viên liên bang.

Do vậy, động thái rút nhân viên của CIA được đánh giá là cần thiết nhằm bảo vệ những người này, vốn có thể bị phát hiện thông qua các biện pháp kiểm tra chéo đơn giản.

Tờ Washington Post khẳng định: "Bất cứ ai không có tên trong danh sách nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ mà đang làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh có thể bị coi là nhân viên của CIA".

Hiện CIA chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin nêu trên, trong khi thông tin được tờ Washington Post đưa ra trong bối cảnh giới chức tình báo và quân đội cấp cao của Mỹ đã phải tham gia một phiên điều tra lý giải về chính sách ngăn chặn không để tin tặc tới từ các quốc gia khác, như Trung Quốc, thực hiện các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính của các cơ quan ở Mỹ.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, ông James R. Clapper Jr thừa nhận vụ tấn công nhằm vào OPM và các vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia thực hiện vụ tấn công.

"Những gì xảy ra với OPM không hẳn là một vụ tấn công. Nó giống như là một vụ trộm cắp hay gián điệp trên mạng. Và chúng ta cũng vậy. Đây là lĩnh vực mà chúng ta không hề thua kém họ", ông James R. Clapper Jr giải thích trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ.

Tuy nhiên, quan điểm của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ lại không nhận được sự ủng hộ của nhiều thượng nghị sỹ.

Đáp lại quan điểm của ông James R. Clapper Jr, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ  John McCain cho rằng nước này cần phải có phản ứng mạnh hơn. Ông nhấn mạnh: "Thật đáng kinh ngạc. Chúng ta không làm gì khi để họ lấy đi những bí mật rất quan trọng?. Có phải chúng ta đang sống trong một ngôi nhà kính?".

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.